Vì Covid-19: Các bệnh viện Đức khuyên nên trì hoãn các ca phẫu thuật không khẩn cấp

Chuyên gia chăm sóc đặc biệt hàng đầu của Đức hôm thứ Ba kêu gọi các bệnh viện hoãn các thủ tục không khẩn cấp để giải phóng giường bệnh và nhân viên nhằm đối phó với tình trạng bệnh nhân Covid-19 tăng đột biến.

Số lượng bệnh nhân Covid-19 được chăm sóc đặc biệt ở Đức đã tăng vọt từ chỉ hơn 360 vào đầu tháng 10 lên gần 2.400 hiện tại, khi quốc gia này phải đối mặt với làn sóng coronavirus thứ hai cùng với phần còn lại của châu Âu.

Uwe Janssens, chủ tịch Hiệp hội chăm sóc đặc biệt và cấp cứu liên ngành của Đức (DIVI), cảnh báo nhân viên ở nhiều bệnh viện đã làm việc “ở giới hạn khả năng của họ”.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng với Bộ trưởng Y tế Jens Spahn, ông cho biết các bệnh viện ở những khu vực có số lượng nhiễm trùng cao “nên kết thúc hoạt động bình thường càng sớm càng tốt”.

“Điều đó có nghĩa là nếu nó được chứng minh về mặt y tế, các thủ tục phải được tạm dừng và hoãn lại” để bảo toàn các nguồn lực và giải phóng các nhân viên chăm sóc đặc biệt cần thiết như bác sĩ gây mê.

Nguy cơ tái bùng phát ổ dịch COVID-19 mới của Đức

Ông cho biết Đức hiện đã có đủ giường và máy thở trên toàn quốc, nhưng “vấn đề mấu chốt” là khả năng thiếu nhân viên y tế có tay nghề cao để điều trị bệnh nhân chăm sóc đặc biệt, một phần vì tình trạng thiếu nhân viên nhưng cũng vì bản thân các bác sĩ và y tá phải cách ly.

Đức trong tuần này đã bắt đầu đóng cửa kéo dài một tháng để giúp làm chậm sự bùng phát Covid-19, với các trường học, trung tâm chăm sóc ban ngày và cửa hàng vẫn mở cửa trong khi các nhà hàng, quán bar, trung tâm giải trí và văn hóa phải đóng cửa.

Theo Viện Robert Koch (RKI) về kiểm soát dịch bệnh, nước này đã đăng ký thêm 15.352 trường hợp mới vào thứ Ba, nâng tổng số kể từ khi bắt đầu đại dịch lên 560.379 trường hợp, theo Viện Robert Koch (RKI) về kiểm soát dịch bệnh.

Cũng như RKI cung cấp số ca hàng ngày, DIVI của Janssens cập nhật hàng ngày về số lượng bệnh nhân Covid-19 chiếm 28.756 giường chăm sóc đặc biệt của Đức.

Hiện chỉ có một phần tư số giường chăm sóc đặc biệt của cả nước không có người sử dụng.

Đức trả chi phí điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 đến từ các nước

Lời kêu gọi của Janssens được đưa ra khi liên đoàn bệnh viện FHF của Pháp cho biết có kế hoạch chuyển bệnh nhân Covid-19 đến Đức để điều trị trong vòng vài ngày khi một số bệnh viện đang gặp khó khăn trước áp lực từ các ca nhiễm virus gia tăng.

Trong đợt coronavirus đầu tiên vào mùa xuân, chính phủ Đức và các bang liên bang đã ra lệnh cho các bệnh viện trì hoãn các thủ tục và hoạt động không khẩn cấp, nhưng họ đã không còn ban hành yêu cầu như vậy lần này.

Health Minster Spahn, gần đây đã hồi phục sau virus, cho biết tình hình hiện tại là “nghiêm trọng” nhưng có sự khác biệt lớn giữa các khu vực và quyết định cuối cùng của ông là thuộc về các nhà lãnh đạo của 16 bang liên bang của Đức.

Tuy nhiên, ông nói rằng ông đồng ý với Janssens rằng việc trì hoãn các hoạt động là “rất, rất quan trọng” khi phải chịu trách nhiệm về mặt y tế, đồng thời nói thêm rằng chính phủ sẽ giúp giảm bớt tác động tài chính đối với các bệnh viện.