Các nhà cung cấp năng lượng nhỏ của Australia khó vượt “bão” giá năng lượng

Australia bước vào mùa Đông và người dân chuyển sang sưởi ấm, chi phí năng lượng ở “xứ sở chuột túi” tăng vọt do nhu cầu tăng, khiến các nhà bán lẻ điện nhỏ khó có thể chống chọi với cú sốc về giá.

Một trạm xăng ở Sydney, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổ chức sử dụng lao động quốc gia Peak Australian Industry Group (Ai Group) ngày 31/5 gọi việc tăng giá năng lượng là “ngày tận thế”.

Giám đốc điều hành của Ai Group Innes Willox cho biết: “Ngày tận thế tăng giá năng lượng tạo ra mối đe dọa về khả năng gây hỗn loạn cho ngành công nghiệp và nỗi đau cho các hộ gia đình. Họ kêu gọi một phản ứng ở tầm quốc gia, tổng hợp và chiến lược. Giá tăng bất thường, gồm cả giá xăng bán buôn tăng gấp 50 lần tại bang Victoria (Australia)”.

Ông Willox cho biết thêm rằng giá cả tăng đột biến là sự kết hợp của việc ngừng hoạt động tại các nhà máy than địa phương và tình trạng thiếu hụt than và khí đốt quốc tế do ảnh hưởng xấu từ xung đột Nga –Ukraine.

Do sự biến động giá đột ngột, Cơ quan Điều hành thị trường năng lượng Australia (AEMO) đã đưa ra mức giới hạn về việc tăng giá.

Điều này khiến các công ty nhỏ, như nhà cung cấp ngân sách bán lẻ ở Queensland, ReAmped Energy không thể thích ứng với chi phí cao và không có lựa chọn nào khác ngoài việc “đuổi” khách hàng đi.

Hôm thứ Tư, Giám đốc điều hành Luke Blincoe của ReAmped Energy đã kêu gọi khách hàng chuyển sang các nhà bán lẻ lớn hơn càng sớm càng tốt.

Theo ông Willox, bất kỳ giải pháp nào cho vấn đề giá cả hiện nay sẽ không đơn giản, và lưu ý rằng sự phụ thuộc của Australia vào hàng hóa nguyên liệu của nước ngoài, vốn đa dạng hóa nhu cầu năng lượng của nước này, đang khiến “xứ sở chuột túi” dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nước ngoài.

Trong tuần qua, chính quyền các bang của Australia đã ban hành các khoản hỗ trợ khác nhau dành cho những người dân đang gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn năng lượng của họ./.

(bnews)