Các nhà khoa học Séc có mẫu phẩm đầu tiên của vắc-xin chống Covid-19

Các nhà nghiên cứu Séc đã hoàn thành thành công giai đoạn phát triển vắc xin đầu tiên chống virus corona. Mẫu thử nghiệm trên loài gặm nhấm là an toàn và gây ra phản ứng miễn dịch. Viện Y tế Công cộng (SZÚ) hợp tác với Viện Huyết học và Truyền m.á.u và Viện Y học Lâm sàng và Thực nghiệm (IKEM) trong phát triển vắc xin.

Bộ Y tế thông báo bắt đầu phát triển vắc-xin covid-19 vào đầu tháng 5. Thông báo về việc hoàn thành thành công giai đoạn một đã được các nhà khoa học của Bộ chuyển giao vào thứ 6 tuần trước.

“Đây là nguyên mẫu vắc-xin, được chuẩn bị trong dự án thử nghiệm – trên loài g.ặ.m nh.ấ.m. Bà Věra Adámková, trưởng khoa tim mạch phòng ngừa IKEM, người đứng đầu dự án nghiên cứu và là nghị sĩ phong trào ANO, nói trong khuôn khổ giám sát an toàn với phản ứng miễn dịch. Bà nói thêm rằng nó được gọi là vắc-xin bất hoạt.

Séc bắt đầu nghiên cứu vaccine ngừa Covid-19 - TAICHINHDOISONG.VN

Theo Adamkova, đây không phải là chất cuối cùng. Bà nói: “Đó là một nguyên mẫu đã sẵn sàng cho quá trình tiếp theo. Một giai đoạn phát triển tiếp theo có thể xảy ra sẽ là một nghiên cứu lâm sàng cổ điển về chất này. Bước tiếp theo sẽ do Bộ Y tế quyết định, Bộ đã ủy quyền cho các nhà nghiên cứu phát triển vắc-xin virus corona.

“Bộ trưởng sẽ làm quen với các kết luận của giai đoạn đầu của nghiên cứu, sau đó chúng sẽ được trình cho các chuyên gia từ xã hội nghề nghiệp đánh giá, và chỉ sau đó nó sẽ được quyết định ở bước tiếp theo,” Bộ cho biết.

Séc đang cố gắng sản xuất vắc xin của riêng mình chống lại covid-19, nhưng nước này cũng đang đóng góp tài chính cho việc phát triển vắc xin ở châu Âu. Vào giữa tháng 9, Bộ trưởng Bộ Y tế lúc đó là Adam Vojtěch tuyên bố rằng Séc sẽ đóng góp hơn 305 triệu korun cho quỹ châu Âu, được sử dụng để tài trợ cho phát triển và nghiên cứu.

Vắc xin SARS-CoV-2, được các bác sĩ đăng ký lần đầu vào đầu năm nay, hiện đang được phát triển và thử nghiệm bởi một số quốc gia, bao gồm Ấn Độ, Anh, Nga và Trung Quốc. Vào đầu tháng 9, các nhà nghiên cứu Nga đã báo cáo trên tờ Lancet rằng vắc-xin của họ, được gọi là Sputnik V, đã tạo ra kháng thể trong tất cả các kháng thể được thử nghiệm sau khi sử dụng trong giai đoạn đầu của thử nghiệm.

LP (tổng hợp)- secviet