Số người trẻ ở Séc nhập viện vì Covid-19 tăng

Số người nhập viện vì covid-19 không ngừng tăng lên, đến sáng thứ 4 đã có chưa đến 6 trăm người được ghi nhận ở Séc. Theo một số bệnh viện, đó chủ yếu là những bệnh nhân cao tuổi hoặc có nguy cơ cao. Tuy nhiên, so với những tháng mùa xuân, số lượng đại diện học sinh nhỏ tuổi nhập viện ở một số cơ sở cũng tăng lên.

Hôm thứ 2, có 17 bệnh nhân mắc covid-19 tại Bệnh viện Đại học Tổng hợp ở Praha, 5 người trong số họ đang trong tình trạng nghiêm trọng. “Tuy nhiên, tất cả những người nhập viện đều có những biến chứng khác về sức khỏe. Đó là, ví dụ, bệnh nhân u.n.g t.h.ư hoặc bệnh nhân bị b.é.o p.h.ì. Cũng có những người ở độ tuổi 40, nhưng như tôi đã nói, họ cũng có các vấn đề sức khỏe khác,” phát ngôn viên Marie Heřmánková của VFN cho biết.

Tại Bệnh viện Đại học ở Motol, họ hiện đang chăm sóc cho 21 người bị nhiễm virus corona. Chỉ một người trong số họ đang trong tình trạng khó khăn trong phòng chăm sóc đặc biệt và cần kết nối với máy thở. Những người khác có diễn biến nhẹ, việc điều trị của họ được hỗ trợ tối đa bằng liệu pháp oxy.“

Coronavirus: Young people are not invincible to COVID-19 effects, warns WHO  chief | Euronews

Giám đốc bệnh viện Miloslav Ludvík cho biết: “Phạm vi năm sinh của những bệnh nhân này bắt đầu từ năm 1929 và kết thúc vào năm 1950. Mặc dù chúng tôi có một số bệnh nhân trẻ hơn, nhưng họ có bệnh rất nhẹ và phải nhập viện do các biến chứng sức khỏe khác”.

Trong số các bệnh nhân do virus corona tại Bệnh viện Đại học Brno, bệnh nhân lớn tuổi nhất sinh năm 1922, trẻ nhất sinh năm 1995 và không có biến chứng sức khỏe nào khác. 26 bệnh nhân hiện đang ở chỗ họ, ba trong số đó đang trong tình trạng nặng.

“Hiện tại (tính đến ngày 21 tháng 9 năm 2020), 38 phần trăm bệnh nhân của chúng tôi trong khoảng 70 đến 79 tuổi, 19 phần trăm 80 đến 89 tuổi, 19 phần trăm 50 đến 60 tuổi, 16 phần trăm 60 đến 69 tuổi,” người đứng đầu Khoa Các bệnh truyền nhiễm FN Brno và LF MU Petr Husa cho biết thêm. Đợt đầu chủ yếu là bệnh nhân trên 75 tuổi.

Theo phát ngôn viên Simona Krautová, Bệnh viện Praha ở Bulovka hiện đang điều trị cho 7 bệnh nhân để thông khí ph.ổ.i, và 15 bệnh nhân khác đang nằm trong khoa nhiễm k.h.u.ẩ.n bình thường.

Bà Krautová cho biết: “Đây chủ yếu là những bệnh nhân cao tuổi và thừa cân, những người nghiện t.h.u.ố.c l.á n.ặ.n.g hoặc bệnh nhân t.i.ể.u đ.ư.ờ.n.g.“

Trong Bệnh viện Đại học tại St. Anny ở Brno hiện có 3 bệnh nhân covid-19, tất cả đều cao tuổi. Người phát ngôn Dana Lipovská cho biết: “Mọi người đều ở trong bộ phận ARO và họ đều trên 70 tuổi.

LP (tổng hợp)