Các thành phố đáng sống nhất và ít đáng sống nhất của Úc được tiết lộ

Khu trung tâm Adelaide và Hills đã được tuyên bố là khu vực đô thị đáng sống nhất của Úc, đưa quê hương Sutherland của Thủ tướng Scott Morrison lên vị trí hàng đầu trong một cuộc khảo sát quốc gia.

 

Sydney chiếm bốn trong số 10 vị trí trong bảng xếp hạng tàu điện ngầm hàng đầu trong cuộc khảo sát Ipsos Life in Australia 2020, dựa trên phản hồi của hơn 14.000 người.

Thành phố nội thành của Perth đứng thứ ba, vùng nội thành phía nam của Melbourne đứng thứ tư ở và Khu trung tâm của Brisbane lọt vào top năm, ngay trước vị trí của Khu trung tâm Sydney, phía bắc Sydney và các bãi biển phía Bắc.

Các thành phố đáng sống nhất và ít đáng sống nhất của Úc được tiết lộ

Vùng Murray của NSW đứng thứ tám trước Warrnambool và Gold Coast.

Những người được khảo sát coi sự an toàn, khả năng chi trả và khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao là các yếu tố quan trọng nhất.

Adelaide là vị trí đô thị duy nhất được xếp hạng trên trung bình trên tất cả 16 chỉ số được đánh giá trong cuộc khảo sát, được thực hiện vào tháng Bảy.

Giám đốc các vấn đề công cộng của Ipsos, Stuart Clark, cho biết trong khi các ưu tiên của người Úc đã thay đổi trong đại dịch Covid-19, điều đó không được phản ánh trong sở thích sống.

“An toàn, nhà ở giá cả phải chăng và các dịch vụ y tế là những đặc điểm quan trọng nhất mà người Úc tìm kiếm ở những nơi chúng tôi sống,” ông nói vào thứ Hai.

Điểm danh những thành phố đáng sống nhất ở Úc

Ảnh minh họa

“Thật thú vị là tầm quan trọng của việc có thể tiếp cận với môi trường tự nhiên trong khu vực địa phương của mọi người đã không tăng lên trong COVID-19, mặc dù có rất nhiều câu chuyện về việc mọi người ra ngoài và khám phá khu vực lân cận của họ.”

Phía tây nam của Sydney và các thị trấn Logan và Ipswich của Queensland được mệnh danh là những khu vực đô thị ít đáng sống nhất.