CẢNH BÁO SIÊU ĐỘNG ĐẤT VÀ SÓNG THẦN TRONG MỘT THỜI GIAN TỚI.

NAKAI TROUG(南海トラフ) là một khu vực thường xuyên xảy ra các trận động đất lớn với chu kì 90-150 năm một lần.Kể từ khoảng thế kỉ 14 đến nay thì trận động đất lớn nhất xảy ra là vào năm 1946 kèm theo sóng thần cao đến 6 mét làm 1330 người chết và nhiều thiệt hại lớn nhỏ về nhà cửa,tài sản.

 

 

Theo dự báo thì khả năng xảy ra động đất lớn trong vòng 30 năm nữa là 70-80%.Trong trường hợp tệ nhất thì sẽ có khoảng trên 320 nghìn người thiệt mạng.Tâm chấn sẽ rơi vào các tỉnh

 

54268211_414053129358394_6346553133258244096_n

 

Shizuoka,Nagoya,,Wakayama,Aichi,Mie,Tokushima,Kouchi,Kagawa,Oita,Miyazaki
3 trường hợp sẽ được thông báo

1. Vỡ một nửa (Trong trường hợp này cần chuẩn bị ứng phó ,lánh nạn trong một tuần)

 

Kết quả hình ảnh cho động đất ở Nhật

Ảnh minh họa

 

2. Vỡ ở một phần (Sẽ phải chuẩn bị cho 3 ngày đến 1 tuần)

3. Vào dần dần(Trường hợp này sẽ phải xem kĩ lại nơi lánh nạn,lương thực..)