Có 1 tỷ du học và đạt 2 bằng cử nhân ở Úc, quán quân Olympia vẫn quay về: Khen Việt Nam có tiềm năng

Quán quân hiếm hoi của Đường lên đỉnh Olympia trở về nước lập nghiệp sau khi du học ở Úc với suất học bổng hàng chục nghìn USD.

Nếu theo dõi chương trình Olympia hẳn nhiều người đã quen với câu chuyện các quán quân thường ở lại làm việc tại Úc sau khi học xong thay vì về lại Việt Nam. Nhiều bình luận cho rằng đây là “chảy máu chất xám” vì các tài năng trẻ không quay về để cống hiến cho đất nước mà tìm cơ hội ổn định, tốt hơn ở xứ người.

Tuy nhiên, cũng có vài trường hợp hiếm hoi đã quay về Việt Nam sau khi học xong, như quán quân Olympia năm thứ 7 Lê Viết Hà. Theo mình đọc được, anh trở về Việt Nam từ năm 2017. Trước đó, Lê Viết Hà học hai chuyên ngành ở Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc), đó là Công nghệ Robot và Khoa học Máy tính.

Có 1 tỷ du học và đạt 2 bằng cử nhân ở Úc, quán quân Olympia vẫn quay về: Khen Việt Nam có tiềm năng - ảnh 1

Có 1 tỷ du học và đạt 2 bằng cử nhân ở Úc, quán quân Olympia vẫn quay về: Khen Việt Nam có tiềm năng - ảnh 2

Điều đáng ngưỡng mộ là trong thời gian du học, Lê Viết Hà gặt hái những thành tích rất xịn sò. Anh đã tốt nghiệp loại xuất sắc cho cả hai chuyên ngành theo học. Nếu như nhiều người phải trầy trật khi du học thì quán quân năm thứ 7 đã “cân” cùng lúc cả hai chuyên ngành, đã vậy còn đạt điểm cao. Sau đó, anh học lên thạc sĩ tại Đại học Deakin, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

Với thành tích cao như vậy, Lê Viết Hà từng là trợ giảng tại Đại học Kỹ thuật Swinburne, lập trình viên trưởng trong dự án COHESIVE, đại diện sinh viên Khoa Kỹ thuật và Khoa học Công nghiệp; thành viên của đội Swinburne Formula SAE-A…Sau khi tốt nghiệp, anh đã tham gia nhiều dự án lớn tại Úc.

Có 1 tỷ du học và đạt 2 bằng cử nhân ở Úc, quán quân Olympia vẫn quay về: Khen Việt Nam có tiềm năng - ảnh 3

Đạt thành tích cao, có 2 bằng cử nhân và nhiều cơ hội để phát triển nếu chọn ở lại Úc nhưng quán quân đến từ Quảng Ngãi đã quyết định quay về Việt Nam lập nghiệp hồi năm 2017. Anh đánh giá Việt Nam là thị trường rất có tiềm năng nên lựa chọn “ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”.

Lúc mới quay về, anh đã làm việc tại công ty có vốn tư nhân tập trung vào Việt Nam. Sau đó, Lê Viết Hà trở thành giám đốc điều hành chuỗi nhà hàng Pizza nổi tiếng, có nhiều chi nhánh từ Bắc vào Nam.

“Với tôi, Việt Nam có một thị trường kinh tế đang tăng trưởng. Tôi nghĩ Úc là một trong những nền kinh tế “cũ”, với mức tăng trưởng khoảng 2%/năm, dân số không quá trẻ. Nền công nghiệp ở Úc chủ yếu là ngành công nghiệp nặng và đã được đầu tư trong thời gian dài. Còn ở Việt Nam lại có thị trường tiêu thụ thú vị và mới mẻ hơn, cũng có nhiều sự cạnh tranh hơn. Bên cạnh đó, đồ ăn ở Melbourne cũng ngon đấy, cũng có thể tìm thấy đồ ăn Việt Nam. Nhưng nếu được nấu ở Việt Nam sẽ ngon gấp 10 lần”, quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 7 chia sẻ lý do khiến anh trở về Việt Nam lập nghiệp.

Có 1 tỷ du học và đạt 2 bằng cử nhân ở Úc, quán quân Olympia vẫn quay về: Khen Việt Nam có tiềm năng - ảnh 4

Việc các quán quân Olympia chọn ở lại Úc hay trở về Việt Nam làm việc sau khi học xong vốn mang tính cá nhân, tuy nhiên, đây là câu chuyện vẫn luôn nhận được sự quan tâm của dư luận trong nhiều năm qua.

Có ý kiến từng cho rằng, thời buổi bây giờ là thế giới phẳng nên không nhất thiết phải trở về Việt Nam mới gọi là cống hiến cho đất nước. Tuy vậy, như nhận xét của quán quân Olympia năm thứ 7, anh đánh giá thị trường Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển nên đã không ngần ngại quay trở về.

Gần đây, quán quân Olympia năm thứ 22 Đặng Lê Nguyên Vũ cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân về chuyện học xong có quay về Việt Nam hay không: “Mặc dù chưa quyết định đi du học hay học ở các trường đại học trong nước, nhưng bản thân em nghĩ rằng nếu mình có đi du học và sau đó làm việc ở những môi trường tốt, phát triển được thì cũng là điều rất tốt”. 

Có 1 tỷ du học và đạt 2 bằng cử nhân ở Úc, quán quân Olympia vẫn quay về: Khen Việt Nam có tiềm năng - ảnh 5

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. (Ảnh Thanh Niên)

Từ câu chuyện các quán quân Olympia nên ở lại Úc hay trở về Việt Nam, mình nghĩ điều quan trọng là phải xây dựng chính sách đãi ngộ để thu hút người giỏi cũng như tạo điều kiện để những tài năng trẻ “có đất dụng võ”.

Nguồn: Tin nước Mỹ