Dịch Covid-19: Hơn 50% số ca bệnh nặng tại Pháp ở độ tuổi dưới 60

Trong số khoảng 300 ca nhiễm SARS-CoV-2 nặng ở Pháp có tới quá nửa là những người có độ tuổi dưới 60.

Người đứng đầu cơ quan y tế công cộng Pháp, ông Jerome Salomon ngày 15/3 cho biết, hơn một nửa trong số 300 bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh Covid-19 ở nước này đang được chăm sóc đặc biệt ở trong độ tuổi dưới 60.
CNN dẫn lời ông Jerome Salomon nói trong một cuộc họp báo hôm 14/3: “Các con số thống kê cho thấy, cho đến nay đã có 300 ca bệnh nặng đang được chăm sóc đặc biệt. Trong đó, hơn 50% số ca có độ tuổi dưới 60”.

Tuy nhiên, ông Salomon không đề cập cụ thể đến độ tuổi của các bệnh nhân này.

Cơ quan y tế Pháp cho biết, tính đến ngày 15/3 đã có 5.423 trường hợp mắc Covid-19 tại nước này. Pháp cũng đã ghi nhận 127 ca tử vong vì virus corona mới. Như vậy, con số tử vong đã tăng thêm 29 trường hợp so, số người nhiễm tăng thêm 1.3000 ca so với số liệu thống kê trước đó một ngày./.