Du Uyên ‘Mắt Ngọc’: ‘Tôi sinh con ở trời Tây nhưng dạy con theo hướng thuần Việt’

Duy Uyên “Mắt Ngọc” chia sẻ những phương pháp phòng tránh trong việc trẻ tiếp xúc với các công nghệ quá sớm và những bài học kinh nghiệm khi làm mẹ sinh con thứ 2 nơi trời Tây.

Kể từ khi kết hôn, nữ ca sĩ Duy Uyên quyết định từ giã showbiz Việt để theo chồng ra nước ngoài định cư. Cuộc sống làm vợ nơi trời Tây hơn 10 năm tuy có nhiều khó khăn vất vả nhưng tạo nên một Duy Uyên đầy bản lĩnh. Cô còn hạnh phúc hơn khi làm mẹ “có nếp, có tẻ” đầy đủ trai gái ngoan ngoãn và kháu khỉnh.

“Sao dạy con” vừa kết nối được cô nàng Duy Uyên để cùng nghe những chia sẻ về những khó khăn khi lần đầu làm mẹ, cũng như đưa ra những nhận định về việc chăm dạy con ở nơi trời Tây.

Xin chào Duy Uyên! Rất vui vì hôm nay được gặp chị, không biết cuộc sống hiện tại của mình ra sao kể từ khi làm mẹ 2 con trên đất Mỹ?

Đầu tiên cho Duy Uyên cám ơn bạn và các khán giả tại Việt Nam nhiều, dù thật sự mình đã không hoạt động ca hát kể từ khi đi định cư nước ngoài. Thế nhưng, Uyên rất vui vì mọi người vẫn luôn yêu thương và theo dõi mình bao nhiêu năm qua. Cuộc sống của Uyên đang rất vui và hạnh phúc khi bên cạnh luôn có chồng và hai bé trai gái dễ thương, nên dù có khó khăn cách mấy thì mình vẫn luôn nghị lực vượt qua mọi thứ vì “tổ ấm nhỏ” của mình (cười).

Duy Uyên Mắt Ngọc: Sinh con ở Mỹ nhưng dạy con theo kiểu Việt Nam

Ca sĩ Duy Uyên.

Vừa sinh con lần 2 cách đây không lâu, chị có thể giới thiệu đôi chút về bé với độc giả của Bestie?

Uyên vừa sinh thêm đứa con thứ 2 của mình hồi tháng 8 năm nay, bé trai tên là Liam đầy kháu khỉnh, dễ thương lắm. Bản thân Uyên là người Việt nên hay coi trọng các tập tục nước mình và vừa qua cả hai vợ chồng cũng như ông bà Nội – Ngoại đã làm buổi tiệc nhỏ với đầy đủ mâm xôi, thịt gà và trái cây ấm cúng để mừng đầy tháng cho bé.

Nhìn lại quá trình làm mẹ 2 đứa con, chị có gặp những điều gì khó khăn thiếu sót chưa bao giờ chia sẻ với ai không?

Việc làm mẹ của người phụ nữ là một “món quà” thiêng liêng do Trời ban tặng. Uyên cũng như các mẹ bỉm sữa khác sẽ có những lúc khá bở ngỡ khi lần đầu làm mẹ. Ví dụ như 8 năm trước khi mang thai bé Hailee, lúc đó mình nghĩ còn trẻ nên chẳng để ý quan tâm đến việc dinh dưỡng gì cho mẹ và con. Kinh nghiệm chăm sóc con lúc đó rất… non nớt và chẳng chú trọng gì đến sức khoẻ của bản thân.

Kể từ khi mang thai đứa thứ 2 khi tuổi cũng lớn thì mình mới nhận ra nhiều thứ, nhất là những kiến thức cho phụ nữ mang thai, phải sức khỏe chăm luyện tập thể dục nhiều hơn, chọn những dinh dưỡng ăn để cho con chứ không cho mẹ… Nói chung, xã hội bây giờ hiện đại nên việc mình cần bổ sung các kiến thức kinh nghiệm là điều cần thiết cho chúng ta.

Duy Uyên Mắt Ngọc: Sinh con ở Mỹ nhưng dạy con theo kiểu Việt Nam

Tháng 8 vừa qua, cô vừa hạ sinh cậu bé trai Liam đầy kháu khỉnh.

Duy Uyên Mắt Ngọc: Sinh con ở Mỹ nhưng dạy con theo kiểu Việt Nam

Cô chia sẻ lúc mang thai thứ 2, mới thấy chế độ dinh dưỡng là quan trọng cần thiết nhất cho mẹ và con.

Sống ở nước ngoài, hầu như cha mẹ đều luôn bận đi làm rất nhiều, chị làm sao sắp xếp thời gian chăm sóc con và công việc bên ngoài?

Uyên được may mắn có ông bà chăm sóc phụ, với lại mình cũng có khoảng thời gian được hưởng chế độ ở nhà chăm con khoảng 3 tháng để con cứng cáp rồi mới đi làm lại. Uyên nghĩ là dù nơi nào đi nữa việc kiếm tiền chưa quan trọng bằng việc nuôi chăm con ở thời gian đầu làm mẹ, bởi vì giai đoạn con lớn lên trưởng thành rất là nhanh, mình cần nhiều thời gian bên con hơn để thanh xuân làm mẹ của chúng ta không phải hối tiếc. Cho nên dù ra sao, các mẹ bỉm cũng cần cố gắng thu xếp thời gian hợp lý nhất để chăm con của mình nhé.

Sống ở nơi trời Tây, hai nền văn hoá khác nhau, cách chị chăm và nuôi dạy bé có gì khác biệt?

Có một điều Uyên thấy rất phổ biến ở bên này, dù bạn có nói với lũ trẻ bằng tiếng Việt thì chúng vẫn hiểu hết nhưng đa số các bé đều trả lời lại bằng tiếng Anh hoặc là những câu ngắn gọn như “Dạ!”, “Đúng rồi!”… Chính vì thế, mình luôn cố gắng nói tiếng Việt rất nhiều với con khi ở nhà, làm những món ăn Việt Nam, dạy con hiểu những phong tục tập quán nước mình… Còn khi dạy con làm bài tập thì mình mới sử dụng tiếng Anh. Nói chung, cả hai vợ chồng luôn quan niệm rằng dù sống ở nước ngoài nhưng việc dạy chăm con đều phải là thuần Việt.

Duy Uyên Mắt Ngọc: Sinh con ở Mỹ nhưng dạy con theo kiểu Việt Nam

Buổi tiệc đầy tháng được cô chuẩn bị theo đúng phong tục tập quán Việt Nam với xôi chè, trái cây đầy đủ.

Duy Uyên Mắt Ngọc: Sinh con ở Mỹ nhưng dạy con theo kiểu Việt Nam

Việc chăm sóc các con cũng được hai bên Nội – Ngoại giúp đỡ cho cô một phần để yên tâm tập trung cho công việc.

Dường như các bà mẹ ở phương Tây thường chăm con bằng sữa công thức nhiều hơn sữa mẹ?

Nhiều người sẽ có suy nghĩ cứ ở nước ngoài là các bà mẹ sẽ luôn chăm con bằng sữa công thứ nhiều là hoàn toàn không đúng (cười). Lúc Uyên mới sinh con lần đầu, các y tá trong bệnh viện đều luôn khuyến khích các chị em nên dùng sữa mẹ để chăm con trong khoảng thời gian 6 tháng đầu đời.

Họ còn rất nhiệt tình dùng mọi cách giúp đỡ kích sữa cho các mẹ trẻ để có sữa cho con bú. Ở bên này rất nhiều trẻ em bị khá nhiều dị ứng với sữa công thức, cho nên thường sau 6 tháng đầu tiên, Uyên hay kết hợp cho con quen dần với sữa bột, sữa bò để không bị dị ứng.

Chế độ dinh dưỡng dành cho trẻ em nhỏ luôn là điều cần thiết quan tâm của các bà mẹ bỉm. Cá nhân chị chăm sóc việc ăn uống cho con mình như thế nào?

Uyên có nói ngay lúc đầu, mình là phụ nữ Việt nên thường hay nấu nướng cho con ăn những món ăn châu Á, vì ở bên này thì các cô thầy thường cho trẻ ăn những món ăn Tây Âu khá nhiều. Sự luân phiên thay đổi trong khẩu phần ăn cho trẻ như vậy một phần cho con thay đổi khẩu vị đỡ ngán, một phần giúp con có thêm sự hiểu biết yêu thêm về ẩm thực Việt Nam mình.

Duy Uyên Mắt Ngọc: Sinh con ở Mỹ nhưng dạy con theo kiểu Việt Nam

 Trong khoảng thời gian 3 tháng ở nhà để chăm con, cô tranh thủ cả việc luyện tập sức khỏe để lấy lại vóc dáng sau sinh khá nhanh.

Duy Uyên Mắt Ngọc: Sinh con ở Mỹ nhưng dạy con theo kiểu Việt Nam

Cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc chia sẻ dù sống nơi trời Tây, nhưng hằng ngày đều nói tiếng Việt, chỉ dạy những phong tục tập quán hay những món ăn của Việt Nam cho các con không quên cội nguồn.

Các cha mẹ rất hay thường cho con xem YouTube hay chơi Ipad, điện thoại khá sớm, khiến trẻ em thời nay đều học theo những gì chúng được xem trên mạng. Theo chị nghĩ vấn đề này tốt hay xấu?

Vấn đề này nó trở thành phổ biến ở xã hội ngày nay rồi! Bạn không thể nào ép trẻ phải như thế hệ trước của mình là chỉ biết học và học, khi mà mọi thứ ngày càng trở nên phát triển và hiện đại thì việc phụ huynh chúng ta không thể nào ngăn cấm trẻ sử dụng các thiết bị công nghệ được. Những thông tin kiến thức trên đó bằng hình ảnh sẽ giúp trẻ tiếp thu nhanh và phát triển thêm tư duy.

Tuy nhiên ta không được để cho trẻ lạm dụng việc này, bạn cần cân bằng cho trẻ tiếp xúc công nghệ một cách vừa phải, cần kiểm soát nội dung và có thời gian chừng mực. Ta cũng nên chơi đùa cùng con, cùng đi dạo phố, công viên giúp con thay đổi không khí và gặp gỡ nhiều bạn bè tạo nên các mối quan hệ tốt hơn trong cuộc sống.

Người ta nói có con gái càng lớn, sẽ phải lo nhiều hơn là con trai bởi những cám dỗ, cạm bẫy xung quanh. Bản thân chị cũng có con gái trong gia đình thì có lo lắng về điều này không?

Uyên may mắn khi có con gái khá ngoan ngoãn và thông minh, cách Uyên chọn là luôn quan sát, đồng hành cùng con trong cuộc sống như một người bạn, để con có tâm lý thoải mái chia sẻ mọi thứ xảy ra xung quanh. Xã hội bây giờ luôn đầy rẫy những cạm bẫy, con trai hay con gái thì mình đều quan tâm như nhau.

Mình chỉ biết bảo vệ các con bằng cách giải thích cho con thấy được những trường hợp tác hại nguy hiểm, để từ đó trẻ thấy được và phòng tránh kịp thời thôi. Còn ngoài ra phụ huynh chúng ta cứ sợ lo lắng rồi luôn kiểm soát, bảo bọc con mình kỹ, không cho bé tiếp xúc với những môi trường xung quanh cũng không tốt cho sự phát triển trưởng thành của con sau này.

Duy Uyên Mắt Ngọc: Sinh con ở Mỹ nhưng dạy con theo kiểu Việt Nam

Bé gái đầu lòng Hailee nay đã lên 8 tuổi, ngày càng khôn lớn xinh đẹp và học giỏi.

Duy Uyên Mắt Ngọc: Sinh con ở Mỹ nhưng dạy con theo kiểu Việt Nam

Cách dạy con của cô là trở thành người bạn đồng hành với trẻ, quan sát và hướng dẫn những kỹ năng trong cuộc sống để giúp con hiểu hơn, tránh được những cạm bẫy, cám dỗ xung quanh.

Chị có thể tiết lộ mức chi tiêu hàng tháng trong việc chăm sóc con và mức chi tiêu cho việc con đi học không?

Ở bên này hiện tại, con của Uyên đi học trường công nên mọi chi phí học hành, ăn uống tại trường đều được miễn phí nên cũng đỡ được khoảng chi phí khá nhiều. Trừ những bộ môn nào cần học thêm để bồi dưỡng kiến thức thì mới phải đóng tiền. Tương lai sau này bé học những nơi nào khác hay học những bộ môn năng khiếu này nữa thì vợ chồng mình tính sau (cười).

Nhiều cặp vợ chồng trẻ quyết không sinh con vì không thích tiếng khóc trẻ con, sợ vất vả nuôi dạy chúng và có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân riêng, cá nhân chị nghĩ sao về điều này?

Cá nhân Uyên thì cảm thấy mỗi người suy nghĩ khác nhau. Đúng là việc chăm con rất cực nhọc nhưng khi bạn nhìn thấy con từ lúc mới sinh và trưởng thành ngày càng lớn khôn thì mọi công sức đều trở nên xứng đáng. Con khi bạn sinh ra sẽ là sợi dây gắn kết trách nhiệm của cả hai vợ chồng. Bên này, Uyên thấy cũng rất nhiều hộ gia đình họ không có con nhưng họ nuôi động vật vẫn vui vẻ.

Có thể thời gian hiện tại, các vợ chồng trẻ họ có suy nghĩ muốn tự do tận hưởng sự hạnh phúc của cả hai, hoặc họ cảm thấy kinh tế chưa đủ để sinh con… Nhưng biết đâu tương lai, họ sẽ có suy nghĩ khác và muốn sinh con thì sao? Điều này không trách hay phản đối được.

Duy Uyên Mắt Ngọc: Sinh con ở Mỹ nhưng dạy con theo kiểu Việt Nam

Cô tiết lộ hiện tại năng khiếu của con gái lớn là đam mê học bộ môn thể thao Golf.

Duy Uyên Mắt Ngọc: Sinh con ở Mỹ nhưng dạy con theo kiểu Việt Nam

Cô cũng đưa ra quan điểm việc các cặp vợ chồng trẻ ngại sinh con có thể họ muốn được hưởng sự niềm vui riêng hoặc có thể điều kiện kinh tế chưa đủ… Điều này không thể trách vì mỗi người có tư duy suy nghĩ riêng, nhưng việc có con sẽ là niềm vui khiến hai vợ chồng thêm hạnh phúc hơn.

Chị có lời khuyên nào cho các bà mẹ bỉm sữa đang và sắp làm mẹ trong thời đại 4.0 này?

Uyên chỉ muốn gửi đến các chị em đang làm mẹ sẽ luôn nhiều sức khỏe để có thể làm một người mẹ, người vợ tốt trong gia đình. Còn những bạn sắp làm mẹ hãy luôn trang bị cho mình những kiến thức về chăm con, chuẩn bị về kinh tế để lo cho con tương lai thật đầy đủ nhất nhé!

Cám ơn Duy Uyên về buổi trò chuyện ngày hôm nay, chúc chị sẽ luôn nuôi dạy con tốt và luôn hạnh phúc, viên mãn bên gia đình và cũng như dự định tương lai của chị sẽ sớm trở thành hiện thực và thành công.