Đức bước vào ngày đầu tiên của giai đoạn bán phong tỏa

Hôm thứ Hai, Đức đã bắt đầu đóng cửa mạnh mẽ trong 4 tuần nhằm làm chậm sự lây lan của COVID-19.

 

Hôm thứ Hai, Viện Robert Koch (RKI) về kiểm soát dịch bệnh đã báo cáo số ca mắc bệnh giảm, chỉ với hơn 12.000 ca nhiễm mới trong vòng một ngày. Tuy nhiên, con số này thường thấp hơn vào các ngày Thứ Hai vì không phải tất cả các cơ quan y tế đều báo cáo trường hợp của họ vào cuối tuần.

Hôm thứ Bảy, Đức ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục, với hơn 19.000 ca trong vòng 24 giờ.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình công cộng ZDF hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết đất nước đang đối mặt với “tình huống của thế kỷ” và cho biết cần có “nỗ lực quốc gia vào tháng 11”.

Spahn kêu gọi mọi người tuân theo các hạn chế mới. Ông cũng cho biết các biện pháp cứng rắn hơn nữa có thể cần thiết sau khi đóng cửa.

“Không ai có thể loại trừ khả năng nó sẽ không xảy ra một lần nữa trong tương lai”, chính trị gia Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) nói.

Tuần trước sau khi chính phủ và các nhà lãnh đạo nhà nước nhất trí về những hạn chế mới khó khăn, Thủ tướng Angela Merkel đã nói về một mùa đông khó khăn phía trước với “bốn tháng dài khó khăn”.

Các quy tắc là gì?

Việc phong tỏa không nghiêm ngặt như lần diễn ra vào mùa xuân.

Trên toàn quốc, hầu hết các cơ sở tiếp khách, văn hóa và giải trí bị cấm mở cửa từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11.

Các quy tắc nghiêm ngặt hơn cũng được áp dụng cho các cuộc họp cá nhân, mặc dù người Đức không bị giới hạn trong nhà của họ. Chỉ có hai hộ gia đình được phép họp công khai (với tối đa 10 người tại cuộc họp) – ở một số bang (bao gồm cả Bavaria), quy tắc này áp dụng rõ ràng cho các cuộc họp tại nhà riêng của bạn.

“Các nhóm người ăn mừng ở những nơi công cộng, trong căn hộ cũng như khu vực riêng tư là không thể chấp nhận được trước tình hình nghiêm trọng ở đất nước chúng tôi”, nghị quyết được thống nhất giữa bà Merkel và các nhà lãnh đạo nhà nước.

Không giống như vào mùa xuân, các trung tâm giữ trẻ (Kitas), trường học và cửa hàng nói chung sẽ vẫn mở cửa vào thời gian này.

Các nhà hàng, quán ăn, quán nhậu phải đóng cửa nhưng được phép bán đồ ăn, thức uống mang đi.

Virus corona: Châu Âu nới dần phong tỏa, số ca ở Nga tăng cao - BBC News  Tiếng Việt

Ảnh minh họa

Rạp chiếu phim, nhà hát, bảo tàng nhạc kịch, phòng tập thể dục, hồ bơi, phòng xông hơi khô và nhiều cơ sở khác hiện cũng bị đóng cửa bắt buộc.

Nói chung, mọi người nên hạn chế đi du lịch và tránh những chuyến đi không thực sự cần thiết .

16 bang của Đức đang thực hiện các hạn chế bằng sắc lệnh, vì vậy có thể có một số khác biệt nhỏ trong khu vực.

Nó xảy ra khi các bệnh viện ở Đức cho biết họ đang mong đợi một số lượng kỷ lục bệnh nhân chăm sóc đặc biệt mới, làm nổi bật áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Các nhà lãnh đạo liên bang và tiểu bang sẽ gặp lại nhau sau khoảng 10 ngày để đánh giá xem liệu các biện pháp mới có cần được thắt chặt thêm nữa hay không hay liệu chúng có thể được nới lỏng vào tháng 12 hay không.

 

Nguồn: The Local