Đức có thể dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch COVID-19 từ tuần sau

Ngày 11/2, giới lãnh đạo Đức cho biết quốc gia châu Âu này có thể dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch COVID-19 từ tuần sau.

Chú thích ảnh

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Berlin, Đức, ngày 12/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, Đức đang tiến tới đỉnh của đại dịch COVID-19 và tuần tới sẽ bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng chống dịch, đồng thời hướng tới việc dỡ bỏ thêm nhiều hạn chế trong mùa Xuân này.

Trong một bài phát biểu ngày 11/2 trước Thượng viện Đức, Thủ tướng Olaf Scholz nêu rõ: “Chỉ dấu khoa học chúng ta đã thấy đỉnh của đại dịch. Điều này cho phép chúng ta, tại cuộc họp giữa chính phủ liên bang và chính quyền các tiểu bang vào tuần tới, triển khai những bước đi đầu tiên của việc mở cửa trở lại và xem xét thêm các bước tiếp theo trong mùa Xuân”.

Tuần trước, số ca mắc mới trong 24 giờ tại Đức đã tăng lên mức cao nhất, với 208.498 ca hôm 2/2, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 10.079.778 ca. Tỷ lệ mắc COVID-19 trong 7 ngày cũng ở mức cao nhất từ trước tới nay với 1.227,5 ca/100.000 dân do biến thể Omicron đang lây lan trên cả nước.

Theo Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach, làn sóng dịch COVID-19 do biến thể Omicron có thể lên đỉnh điểm vào giữa tháng này, với dự báo 400.000 ca mắc mới mỗi ngày trước khi bắt đầu giảm xuống. Cùng với tỷ lệ tiêm vaccine ở mức cao, đây chính là cơ sở để Chính phủ Đức có thể nới lỏng các biện pháp hạn chế trong tháng 2 hoặc đầu tháng 3 nếu tình hình dịch bệnh vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Người đứng đầu Viện Robert Koch (RKI) của Đức, ông Lothar Wieler, tuyên bố Đức sẽ sớm vượt qua làn sóng dịch COVID-19 do biến thể Omicron gây ra và có thể đón một lễ Phục sinh với các biện pháp phòng dịch được nới lỏng.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 8/2 với Bộ trưởng Lauterbach, người đứng đầu cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Đức, cũng khẳng định: “Chúng ta đang đứng trước một bước ngoặt và tôi lạc quan rằng chúng ta sẽ sớm vượt qua được làn sóng dịch do biến thể Omicron gây ra, ngay cả khi đợt dịch này chưa lên tới đỉnh điểm. Cho đến nay, chúng ta đã vượt qua ‘cơn bão’ này tương đối tốt”.

Theo ông Wieler, so với biến thể Delta trước đây, tỷ lệ những người nhiễm biến thể Omicron biến chứng nặng ít hơn nhiều. Do đó, Đức có thể vượt qua được làn sóng này trong vài tuần tới và người dân có thể đón Lễ Phục sinh với các quy định được nới lỏng.

Tuy nhiên, người đứng đầu RKI cũng cho rằng còn quá sớm để có thể khẳng định điều này vì cho đến nay, chủ yếu những người nhiễm biến thể Omicron đều trẻ tuổi trong khi tỷ lệ mắc bệnh ở những người lớn tuổi ít hơn nhiều. Số người trên 60 tuổi chưa tiêm chủng đang là yếu tố gây lo ngại. Vì vậy, RKI vẫn kêu gọi tuân thủ các biện pháp hạn chế nhằm làm chậm tốc độ lây lan để bảo vệ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương cũng như giảm thiểu nguy cơ hệ thống cơ sở hạ tầng y tế quan trọng bị quá tải.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Lauterbach khẳng định việc nới lỏng quá mức và quá nhanh các biện pháp hạn chế có thể phá hỏng chiến lược chống dịch và kéo dài sóng dịch bệnh. Bộ Y tế không ủng hộ việc nới lỏng rộng rãi vì điều này đặc biệt đáng lo ngại đối với những người lớn tuổi không được tiêm phòng ở Đức.

Theo người đứng đầu ngành y tế, các biện pháp nghiêm ngặt mà Đức đang áp dụng để làm chậm lại làn sóng lây nhiễm đang phát huy hiệu quả. Bộ này mong đợi sẽ chỉ nới lỏng các hạn chế chống dịch trước kỳ nghỉ lễ Phục sinh vào tháng 4 tới.