Gần 60 NSND Lan Hương vẫn miệt mài kẻ mí mắt đậm, tưởng trẻ ai ngờ “dìm sắc” thấy thương

Thập niên 90, Lan Hương được xem là ‘biểu tượng nhan sắc’ của màn ảnh Việt. Sở hữu làn da trắng như tuyết bông, đôi mắt to tròn đen láy sâu thẳm và khuôn mặt kiều diễm, vẻ đẹp của nữ nghệ sĩ thời điểm ấy còn được so sánh với búp bê, bởi quá sức trong trẻo.

Tuy nhiên, cũng chính việc sở hữu gương mặt xinh đẹp lại khiến Lan Hương gặp phải những rắc rối trong sự nghiệp, thậm chí có thời điểm cô luôn bị gắn mác là ‘bình hoa di động’.

Gần 60 NSND Lan Hương vẫn miệt mài kẻ mí mắt đậm, tưởng trẻ ai ngờ "dìm sắc" thấy thương - ảnh 1

Ở thời điểm hiện tại, khi đã 59 tuổi, nữ diễn viên đôi khi hoài niệm về thời xưa cũ bằng cách dùng các phần mềm sửa ảnh cộng thêm việc kết hợp đánh eyeliner đậm, kẻ viền môi rõ ràng, tràn viền không thực sự phù hợp với số đông.

Gần 60 NSND Lan Hương vẫn miệt mài kẻ mí mắt đậm, tưởng trẻ ai ngờ "dìm sắc" thấy thương - ảnh 2

Nếu như thời son rỗi, nhan sắc của nữ nghệ sĩ khiến bất kỳ ai ngắm nhìn đều phải động lòng. Sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đen láy và đôi môi dày quyến rũ, lại được học múa và diễn xuất từ nhỏ nên nhờ vậy Lan Hương sở hữu vóc dáng thon gọn, chuẩn chỉnh. Không có gì lạ khi nhận xét nữ NSND Lan Hương chính là mỹ nhân màn ảnh thời ấy.

Gần 60 NSND Lan Hương vẫn miệt mài kẻ mí mắt đậm, tưởng trẻ ai ngờ "dìm sắc" thấy thương - ảnh 3

Song ở thời điểm hiện tại vẻ đẹp tự nhiên của ‘Em bé Hà Nội’ ngày nào cũng dần mất đi, thay vào đó là sự cứng đờ, căng tròn của gương mặt, hay đôi môi được bơm căng, cách trang điểm cũng không phù hợp khiến ai nhìn vào cũng phải tiếc nuối.

Gần 60 NSND Lan Hương vẫn miệt mài kẻ mí mắt đậm, tưởng trẻ ai ngờ "dìm sắc" thấy thương - ảnh 4

Ở tuổi gần 60, NSND Lan Hương thích ‘tận dụng’ kẻ liner to, đậm và đánh son ‘ăn gian’ với phần viền đậm tràn khỏi khuôn môi, thậm chí không ăn nhập với màu son. Kiểu make up này nếu để lên sân khấu hoặc có dụng ý cụ thể (tùy từng concept) thì sẽ dễ được chấp nhận hơn.

Gần 60 NSND Lan Hương vẫn miệt mài kẻ mí mắt đậm, tưởng trẻ ai ngờ "dìm sắc" thấy thương - ảnh 5

Thế nhưng nếu sử dụng kiểu trang điểm này vào cuộc sống đời thường thì chỉ khiến ngoại hình của nữ diễn viên trông vừa dừ hơn tuổi, vừa kém đẹp. Thậm chí phong cách thời trang của ‘em bé Hà Nội’ cũng được nhận xét là khá chán, mang hơi hướng retro và có phần rườm rà. Đã vậy còn hay kết hợp với những bộ tóc ‘giả trân’ khiến nhiều lần hình ảnh của nữ diễn viên trở nên ‘kém xinh’.

Gần 60 NSND Lan Hương vẫn miệt mài kẻ mí mắt đậm, tưởng trẻ ai ngờ "dìm sắc" thấy thương - ảnh 6

Có thể nói, một khi đã trang điểm thì việc vẽ đường liner ở mắt là vô cùng quan trọng, không chỉ giúp đôi mắt trông to hơn, thu hút hơn mà còn giúp ‘cửa sổ tâm hồn’ có chiều sâu và thu hút hơn. Tuy nhiên không phải vì vậy mà chị em có thể tận dụng triệt để công dụng của đường kẻ eyeliner. Đặc biệt là nhiều người sử dụng eyeliner để nhấn mí, giúp mí mắt trong rõ hơn bằng cách vẽ một đường thật dày và rõ to.

Theo đó, với những chị em khi bước qua độ tuổi trung niên, nhất là độ tuổi 40- 60 và vẫn ưa thích việc làm đẹp thì ngoài việc chăm sóc làn da khỏe mạnh cũng cần lưu ý trong cách trang điểm, để giúp vẻ ngoài ngày càng đẹp hơn và tạo cái nhìn thiện cảm cho mọi người xung quanh. Có câu nói rằng ‘đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp’. do đó hãy dành thời gian chăm sóc cho làn da và vóc dáng ngay từ bây giờ thì việc sở hữu ngoại hình ‘long lanh’ không còn là điều xa xỉ.

Lưu ý trong cách vẽ đường eyeliner:

Với phụ nữ lớn tuổi sẽ gặp phải tình trạng mí mặt bị sụp do da bị trùng xuống hoặc lão hóa. Do dó, việc kẻ eyeliner sẽ là cách khắc phục tình trạng đó hiệu quả. Thế nhưng đừng nghĩ phải vẽ một đường eyeliner dài và đậm, dày thì mới giúp gương mặt sáng. Quan điểm ấy hoàn toàn sai, thay vì vậy chị em nên kẻ eyeliner mỏng, sắc nét và không quá đậm sẽ khiến đôi mắt tự nhiên hơn. Nếu dùng bút kẻ mắt viền cả mí trên và mí dưới thì đôi mắt có thể nhỏ, kém tự nhiên và trong già dặn hơn. Với phụ nữ Châu Á, thì chỉ nên chọn 1 trong 2 là kẻ viền mí trên hoặc dưới để tạo độ thanh lịch hơn, mà vẫn giữ được vẽ tự nhiên, nhẹ nhàng.

Một mẹo thú vị mà chị em có thể tham khảo để giúp ‘cửa sổ tâm hồn’ trở nên thu hút hơn đó là Làm nhòe bằng một cây bút kẻ mắt mềm mại:

Gần 60 NSND Lan Hương vẫn miệt mài kẻ mí mắt đậm, tưởng trẻ ai ngờ "dìm sắc" thấy thương - ảnh 7

Trước tiên, khi thực hiện bước trang điểm mắt, hãy sử dụng miếng kích mí để dán.

Gần 60 NSND Lan Hương vẫn miệt mài kẻ mí mắt đậm, tưởng trẻ ai ngờ "dìm sắc" thấy thương - ảnh 8

Bên cạnh đó, một trong những bí quyết trang điểm mắt cho phụ nữ độ tuổi này là dùng chì kẻ mắt dạng nước chứ không phải dạng bút chì, vì giúp tránh kéo giãn phần da mỏng manh trên mí mắt. Hình dáng mắt của các mẹ thường bị thay đổi và nhỏ hơn trước kia, vì vậy, việc kẻ và định hình rõ đôi mắt là công đoạn rất quan trọng. Tốt nhất hãy kẻ viền mắt thật nhẹ nhàng và mềm mại chứ đừng nên kẻ đường vẽ đậm và sắc nét ở mí mắt trên.

Gần 60 NSND Lan Hương vẫn miệt mài kẻ mí mắt đậm, tưởng trẻ ai ngờ "dìm sắc" thấy thương - ảnh 9

Đối với hàng chân mày của các mẹ tuổi trung niên, đừng kẻ sắc sảo hoặc đậm nét vì chỉ khiến khuôn mặt càng bị ‘già dặn’ hay khó tính hơn mà thôi. (Ảnh: HQH Entertainment)

Các mẹ chỉ việc dùng phấn màu nâu hoặc xám đánh nhẹ theo đường chân mày có sẵn là mẹ đã có được phần trang điểm mắt hoàn hảo, tự nhiên không kém phần sang trọng. Ngoài ra, các quý bà có thể tham khảo chọn kiểu lông mày hơi cong một chút về phía đuôi lông mày cũng không kém phần sang trọng và thu hút cho gương mặt.

Lưu ý trong cách vẽ viền môi:

Gần 60 NSND Lan Hương vẫn miệt mài kẻ mí mắt đậm, tưởng trẻ ai ngờ "dìm sắc" thấy thương - ảnh 10

Về vấn đề kẻ viền môi, các mẹ nên sử dụng chì kẻ môi màu trung tính hoặc màu tương tự với màu son môi. Ngoài ra cũng không nên đậm hơn quá nhiều so với màu son. Vì khi son bị mờ đi, môi sẽ chỉ còn lại hai viền đậm, trông rất tệ.