Hàn Quốc: Cấm sử dụng túi nylon dùng một lần từ 1/4

Hàn Quốc kể từ ngày 1/4 chính thức cấm túi nhựa tại các cửa hàng bán lẻ lớn trên toàn quốc.

Theo Bộ Môi trường Hàn Qốc, quy định mới áp dụng đối với khoảng 2000 đại siêu thị và khoảng 11.000 siêu thị có diện tích trên 165 m2.

Các cửa hàng bách hóa và trung tâm thương mại cũng phải thực hiện theo quy định này.

Trường hợp vi phạm có thể phải chịu phạt lên tới 3 triệu won (khoảng 2.644 USD).

Tuy nhiên, trường hợp ngoại lệ được áp dụng cho màng bọc thực phẩm tươi sống như cá, thịt và đậu phụ. Các sản phẩm bị tan chảy trong nhiệt độ phòng như kem và đồ đông lạnh, hay rau củ dính đất cũng được miễn quy định này.

Image result for túi nilon dùng 1 lần hàn quốc

Quy định này đã được thông báo từ cuối năm ngoái và có 3 tháng để hướng dẫn trước khi chính thức có hiệu lực.

Tổng số túi nylon được sử dụng tại Hàn Quốc ước tính lên tới 21,1 tỉ chiếc trong năm 2015. Trong số đó, các cửa hàng tiện ích và siêu thị chiếm khoảng 25% (5,275 tỉ chiếc) và 8% là do cửa hàng bán lẻ quy mô lớn sử dụng (1,69 tỉ chiếc).

Image result for túi nilon dùng 1 lần hàn quốc

Bộ Môi trường ước tính biện pháp trên sẽ làm giảm số túi nylon sử dụng hằng năm khoảng 2,224 tỉ chiếc.