Ly hôn vợ văn minh, Đan Trường lại gặp rào cản với quý tử: ‘Tôi lo chúng tôi dần có khoảng cách’

Vào tháng 7 năm ngoái, Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên đã quyết định ly hôn sau gần một thập kỷ chung sống. Nữ doanh nhân chia sẻ cả hai từng cố gắng nhưng vẫn không thể níu kéo. Dù đã chia tay nhưng cả hai vẫn luôn vui vẻ và văn minh coi nhau như những người bạn. Thật sự khó có cặp nào như cặp này ha các mẹ, ly hôn mà vẫn tốt đẹp và thương quý như 1 gia đình nguyên vẹn. Nhiều lúc nhìn cảnh 3 người vui chơi bên nhau ai cũng mong họ có thể hàn gắn.

Theo Vnexpress đưa tin, cả hai đồng hành nuôi dạy con trai. Đan Trường nói biết ơn vợ cũ vì thay anh chăm sóc con trai chu đáo, cẩn thận. Anh luôn tôn trọng cách dạy con của vợ cũ. Từ ngày ly hôn, họ vẫn vui vẻ và thoải mái khi bên nhau để con trai cảm nhận trọn vẹn tình thương. Mỗi khi nam ca sĩ sang Mỹ diễn, Thủy Tiên tạo điều kiện để anh thăm con cũng như để cả nhà ăn tối, trò chuyện cùng nhau.

hình ảnh

Đan Trường ly hôn văn minh. Ảnh: Vnexpress

Dịp sinh nhật con trai tròn 5 tuổi, Đan Trường nói: “Thiên Từ là hạnh phúc còn lại trong cuộc đời tôi. Tôi nghĩ mình không cần phải tìm kiếm người mới nữa, điều quan trọng nhất hiện tại là dành trọn thời gian quan tâm bé”.

Còn Thủy Tiên từng cho biết: “Với cuộc hôn nhân đã qua, dẫu không trọn vẹn, tôi luôn biết ơn vì nhờ đó mà tôi được làm mẹ, có được điều quý giá nhất là bé Thiên Từ”. Thủy Tiên chưa có suy nghĩ về chuyện riêng tư hay ý định tìm hiểu một mối quan hệ mới. Nữ doanh nhân đang cố gắng mỗi ngày để có thể tạo dựng được cuộc sống tốt đẹp cho hai mẹ con.

Mặc dù ly hôn thuận lợi nhưng hiện Đan Trường cũng có không ít vướng mắc trong lòng. Theo Saostar đưa tin, Đan Trường tiết lộ, rào cản lớn nhất giữa anh và nhóc tỳ là ngôn ngữ. Nam ca sĩ chia sẻ: “Rào cản lớn nhất giữa tôi và con là ngôn ngữ. Thiên Từ đi học hay ở nhà, nói chuyện với mẹ hay thầy cô đều bằng tiếng Anh. Thời gian bé nói tiếng Việt không có. Còn tôi thì tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ nên vẫn có nhiều hạn chế. Có những chuyện sâu sắc tôi muốn nói với con nhưng Thiên Từ không hiểu. Con nói lại cho tôi nghe thì tôi cũng không hiểu. Tôi lo điều này sẽ làm chúng tôi dần có khoảng cách”.

hình ảnh

Đan Trường tiết lộ rào cản lớn nhất giữa anh và nhóc tỳ là ngôn ngữ. Ảnh: FBNV

Nghe Đan Trường nói cũng đúng ha các mẹ, xa cách nhau sẽ bắt đầu có nhiều rào cản dù bản thân luôn muốn gần gũi, yêu thương. Đan Trường cực kì yêu con trai nhưng có lẽ con không mãi ở trong vòng tay mình, mỗi giai đoạn sẽ bắt đầu những nỗi lo toan khác nhau. Đó cũng là lý do ai cũng e dè khi ly hôn, nhìn con cái xa rời và tổ ấm không trọn vẹn làm mình thật sự chạnh lòng.