Một thanh niên Nghệ An tử vong bất thường khi lao động “chui” ở Đức

Qua Đức bằng con đường “chui” để hy vọng đổi đời, một lao động người Nghệ An không may tử vong với nhiều uẩn khúc.

nghe an mot thanh nien tu vong bat thuong khi lao dong chui o duc
Lao động chui ở nước ngoài phải đối mặt với nhiều rủi ro, cạm bẫy – Ảnh minh họa.

Chiều 15/3, trao đổi với cuocsongantoan.vn, ông Phạm Khắc Biển – Chủ tịch UBND xã Diễn Đoài (huyện Diễn Châu, Nghệ An) xác nhận một công dân trên địa bàn không may tử vong khi đang lao động “chui” ở Đức.

Theo Chủ tịch xã Diễn Đoài, danh tính nạn nhân xấu số được xác định là anh N.N.H (SN 1993 ở xóm 3, xã Diễn Đoài). Ở quê, điều kiện của nạn nhân thuộc diện bình thường. Trước khi tử vong, anh H. vẫn còn độc thân.

Ông Phạm Khắc Biển cho biết: “Người này đi sang Đức theo đường “chui”, không qua quản lý của chính quyền địa phương. Qua bên đó có lẽ cạnh tranh nhau làm ăn gì đó và có thể bị sát hại. Sáng thứ 6, phía xã vừa ký xác nhận thân nhân ở đây để gửi sang để làm thủ tục đưa thi thể về”.

“Hiện phía địa phương vẫn chưa rõ nguyên nhân anh này tử vong như thế nào và vào thời gian nào vì phía gia đình vẫn chưa khai. Xã chỉ xác nhận nhân thân, lý lịch cho họ thôi”, Chủ tịch UBND xã Diễn Đoài khẳng định.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.