Hà Lan – Xếp hàng mua cần s a trước lệnh đóng cửa

HÀ LAN – Những người hút cần s a xếp hàng dài ngoài các tiệm cafe sau khi chính phủ ra lệnh đóng cửa những tụ điểm này để ngăn chặn Covid-19.

Các tiệm cafe cần s a là loại hình giải trí rất nổi tiếng của Hà Lan, tương tự các nhà thổ ở khu đèn đỏ của thủ đô Amsterdam. Tuy nhiên, chính phủ nước này hôm 15/3 ra lệnh đóng cửa tất cả tiệm cafe cần s a và nhà thổ từ 18h, trước mối lo ngại Covid-19 đang lan rộng ở châu Âu.

Hàng chục khách hàng đã vội vàng đổ đến các tiệm cafe trước thời hạn trên để mua cần s a vì lo ngại lệnh phong tỏa có thể kéo dài nhiều tuần.

“Có thể hai tháng tới, chúng tôi không mua được cần s a, vì thế tốt hơn cả là nên trữ một ít ở nhà”, Jonathan, một khách hàng, cho biết khi xếp hàng trước quán cafe The Point ở thành phố The Hague. “Bạn tôi vừa gọi cho tôi cách đây 5 phút, anh ấy xem họp báo, đúng là bạn tốt”.

Dòng người xếp hàng trước một tiệm cần sa ở thành phố The Hague, Hà Lan hôm 15/3. Ảnh: AFP

Hàng người đông lên chỉ ít phút sau khi các Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Giáo dục Hà Lan tổ chức họp báo trên truyền hình, tuyên bố đóng cửa các trường học, quán bar, nhà hàng và nhiều tụ điểm kinh doanh khác. Các bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy người dân xếp hàng ngoài các tiệm cafe từ Amsterdam đến thành phố lịch sử Utrecht.

Những ngày trước đó, các siêu thị Hà Lan chật kín người vơ vét giấy vệ sinh và mỳ ống. Tuy nhiên, với lệnh đóng cửa vừa được ban bố, những tiệm cafe cần s a trở thành ưu tiên mới.

Các nhân viên phải lập quầy thanh toán bằng tiền mặt và thẻ riêng khi khách hàng vội vã đặt những loại cần s a có tên kỳ quặc như “Bác sĩ”, “Bong bóng”, “Sương mù tím”.

“Tôi mua một ít cần s a vì có thể sẽ ở nhà khá lâu”, Hannah, một phụ nữ người Ireland, xếp hàng ở The Hague, nói. “Tôi đã xem cuộc họp báo với bạn cùng phòng, sau đó lao đi mua cần s a và thấy khoảng 30 người đang xếp hàng, mọi người cũng đang lái xe đến đây”.

Những dòng người cũng nối dài ở thành phố Roermond, gần biên giới với Đức, giữa lo ngại chính phủ Đức sẽ đóng biên giới với Hà Lan sau khi thắt chặt kiểm soát những người đến từ Pháp, Áo, Thụy Sĩ, Luxemburg và Đan Mạch từ hôm 16/3.

Về mặt kỹ thuật, Hà Lan xem việc sở hữu cần s a là bất hợp pháp. Tuy nhiên, từ năm 1976, nước này cho phép sở hữu dưới 5 gram theo chính sách “khoan dung”. Việc xếp hàng mua cần s a diễn ra bất chấp Bộ trưởng Y tế Hà Lan Bruno Bruins “khẩn thiết kêu gọi” người dân không đổ xô tích trữ đồ vì đây là việc không cần thiết.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm nay sẽ có bài phát biểu trên truyền hình về Covid-19, khi nước này ghi nhận 1.135 ca nhiễm nCoV, trong đó có 20 ca tử vong.

Anh Ngọc (Theo AFP)