Ngày Australia Day năm 2019, hơn 1.000 người Úc được tưởng thưởng

Trong ngày Australia Day năm nay, có đến hơn hơn 1.000 người Úc được tưởng thưởng. Danh sách các ứng viên năm nay được xem là lớn nhất lịch sử.

Trong số này có Tiến sĩ Nouria Salehi. Bà là một trong số 1127 người Úc được tưởng thưởng trong danh sách các huy chương Úc năm 2019.

Theo đó, bà đã rời bỏ cuộc sống hết sức khó khăn tại A Phú Hãn nhưng lại chẳng tìm một công việc dễ dàng nào ở Melbourne.

Bà chia sẻ “Ngay từ khi chào đời tôi nghĩ là tôi sẽ hoạt động rất tích cực và giữ nguyên như vậy cho đến ngày nay, tôi cũng hy vọng sẽ tiếp tục thêm ít nhất là 10 năm nữa”.

Được biết, bà là một nhà vật lý nguyên tử vào ban ngày, ban đêm còn phải làm tại một nhà hàng với tư cách một chủ nhân. Bà cũng là một người tranh đấu cho nhân quyền 24 giờ mỗi ngày.

Thông tin cho hay, khi mới đến Úc, bà quyết tâm đóng góp cho quê hương mới, qua việc nghiên cứu về chất đồng vị phóng xạ để tìm cách chữa trị bệnh ung thư và phương pháp này vẫn giúp được nhiều bệnh nhân cho đến ngày nay.

Và rồi dù chẳng có chút kinh nghiệm về nấu nướng nhưng bà vẫn bắt đầu một nhà hàng của riêng mình. Được biết, đây vốn là cơ sở để bảo trợ cho nhiều gia đình người đồng hương mới đến Úc và gây quỹ cho các dự án về giáo dục.

Hệ thống tưởng thưởng danh dự của Úc, bao gồm một số huân chương, bằng tưởng lục và huy chương, qua đó Quốc trưởng của nước Úc trao thưởng cho công dân của mình, do các hành động hoặc công tác có lợi cho quốc gia.

Hệ thống này được thành lập vào năm 1975, với việc thành lập Hệ thống Tưởng Thưởng của Úc, phạm vi của hệ thống đã phát triển kể từ đó và theo thời gian đã thay thế hệ thống danh dự của Hoàng gia Anh vốn áp dụng trước đây cho người Úc.

Được biết, hệ thống này bao gồm một loạt các huy chương, cả dân sự và quân sự, cho sự hào hiệp, dũng cảm, dịch vụ xuất sắc, dịch vụ có công và dịch vụ lâu dài.

Có nhiều chiến dịch và huy chương kỷ niệm khác nhau cũng đã được thực hiện. Theo đó, danh hiệu mới có thể được trao bất cứ lúc nào, nhưng thông thường hầu hết các danh hiệu mới được trao vào Australian Day (26 tháng 1) và vào Ngày sinh nhật của Nữ hoàng (tại các tiểu bang miền đông, vào Thứ Hai của tuần lễ thứ hai vào tháng Sáu) hàng năm, khi danh sách danh dự mới được công bố.

Cũng có nhiều người khác sẵn sàng phục vụ cho tha nhân, và họ có tên trong danh sách được tưởng thưởng.

Theo bác sĩ David Chong, người nằm trong danh sách tưởng thưởng năm nay, ông hết sức bất ngờ khi nhận được việc tưởng thưởng danh dự, mà lúc đầu ông chỉ ngỡ là một chuyện đùa.

Những đóng góp của ông cho cộng đồng là rất lớn. Bác sĩ Chong chào đời tại Sydney thế nhưng sống ở Brazil trong gần hết cuộc đời, nơi ông làm việc trong một quán ăn của người Trung đông.

Cũng có tên trong danh sách là ca sĩ Kylie Minogue, được nhìn nhận về những đóng góp trong lãnh vực nghệ thuật.

Ngoài ra, một trong nhiều kịch sĩ và danh hài được nhìn nhận tài năng, là Magda Szubanski được tưởng thưởng vì những đóng góp lớn lao, cho chiến dịch tranh đấu cho hôn nhân bình đẳng.

Đối với nhiều người khác, việc tưởng thưởng là dịp nêu bật các đóng góp trong nhiều năm phục vụ, theo một cách thức đặc biệt của họ.