Úc: Cảnh báo thời tiết nắng nóng “chá.y da chá.y th.ị.t”

Khi nhiều khu vực của nước Úc đang rơi vào tình trạng nắng nóng oi bức ở mức kỷ lục, các cảnh báo đang được đưa ra về những nguy hiểm của các vụ cháy nắng. Dữ liệu mới tiết lộ rằng gần 40% người dân Victoria đã từng một hay nhiều lần bị cháy nắng lột da tồi tệ kéo dài từ một ngày hoặc lâu hơn hồi mùa hè năm ngoái.

Với đợt nghỉ cuối tuần dài ngày đang đến và tình hình nắng oi bức liên tục không dứt, người Úc đang được cảnh báo chào đón những cơn nắng nóng một cách an toàn.

Chỉ riêng ở Victoria, một cuộc khảo sát của Hội đồng Phòng Chống Ung thư cho thấy một phần năm người trưởng thành đã bị sạm đỏ da do cháy nắng kéo dài một ngày hoặc lâu hơn, với một trong mười người khác báo cáo họ đã bị cháy nắng tồi tệ ít nhất hai lần.

Bảy phần trăm thừa nhận họ đã bị cháy nắng lột da nghiêm trọng ba lần trở lên chỉ trong mùa hè năm ngoái.

Hai trăm bảy mươi tám người bị cháy nắng phải nhập viện tại bệnh viện Victoria trong năm tài khóa 2017-2018, với trung bình bốn trường hợp cháy nắng một ngày.

Không có ích lợi nào về việc phơi nắng để có là da ngăm cả, vì bạn rốt cuộc sẽ phải đối mặt với chuyện da bị cháy nắng lộ da bỏng rát. Vì vậy, điều thực sự quan trọng đối với mọi tông màu da cần nhớ là phải sử dụng kem chống nắng và các phương pháp bảo vệ da khác.”, theo bà Heather Walker từ tổ chức Sunsmart.

Giám đốc của tổ chức SunSmart Victoria Heather Walker nói rằng con số này là quá cao.

“Khoảng một nửa số người phải đi cấp cứu vì bị cháy nắng đều ở độ tuổi dưới 19 nên điều này thực sự đáng lo ngại vì chúng ta biết rằng tổn thương do ánh nắng mặt trời ở độ tuổi còn nhỏ như vậy là một nguy cơ thực sự gây ung thư da sau này.”

Và người dân Úc dường như hay phản đối việc kiểm tra sức khỏe da của họ.

Nghiên cứu do công ty bảo hiểm nhân thọ T-A-L thực hiện cho thấy chỉ có 36% người đã kiểm tra da trong 12 tháng qua, trong khi 29% chưa từng làm điều này.

Bác sĩ Victoria Mar, giám đốc Dịch vụ Chữa trị Ung thư hắc tố Victorian Melanoma Service tại bệnh viện Alfred nói rằng bị cháy nắng là điều không được bỏ qua.

“Bị cháy nắng là chuyện rất nghiêm trọng. Nó trực tiếp phá hủy các tế bào của da, theo thời gian tích tụ và sẽ bắt đầu hình thành ung thư da sau này ; và ung thư da là cực kỳ phổ biến, chúng ảnh hưởng đến hai phần ba trong chúng ta . Ung thư hắc tố đặc biệt đáng quan ngại vì nó có tỷ lệ tử vong rất cao.”

Bác sĩ Mar cho biết thêm, mỗi ngày tại phòng khám của mình, bà nhìn thấy rất nhiều hậu quả ung thư hắc tố là những người bị cháy nắng khi còn trẻ.

“Điển hình tại Bệnh viện Alfred, mỗi tuần các phòng khám của chúng tôi có rất nhiều người đến than thở về việc họ từng bị bỏng khi còn trẻ, họ đã tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá nhiều, rồi sau đó bị bỏng da nhiều vào mùa hè,. Họ nói mình cảm thấy hối hận về điều đó và thực sự mong ước rằng họ đã biết đến những rủi ro này lúc còn trẻ. Và bây giờ khi chúng ta nhận thức về những rủi ro này, vì vậy, chuyện này còn đáng báo động hơn khi chúng ta vẫn tiếp tục thấy những người đi phơi da trong mùa hè.”

Theo Heather Walker từ tổ chức SuSmart, một quan niệm sai lầm phổ biến là những người sinh ra có tông màu da tối hơn thì sẽ an toàn hơn dưới ánh mặt trời.

“Một phát hiện thực sự thú vị từ phúc trình này đó là những người bị rợp da do cháy nắng mô tả làn da của họ là loại da nhạy cảm trung bình’, do đó không phải chỉ những người có làn nhạy cảm nhất mới bị cháy nắng. Và đó còn có thể là vì những người này nghĩ rằng họ có tông màu da ô liu, họ không dễ dàng bị bỏng nắng, vì vậy nên họ đang cố gắng để có được một làn da rám nắng. Không có ích lợi nào về việc phơi nắng để có làn da ngăm cả, vì bạn rốt cuộc sẽ phải đối mặt với chuyện da bị cháy nắng lộ da bỏng rát. Vì vậy, điều thực sự quan trọng đối với mọi tông màu da cần nhớ là phải sử dụng kem chống nắng và các phương pháp bảo vệ da khác.”

Greg Ferrington đang độ tuổi ngũ tuần. Ông lớn lên ở Queensland vào những năm bảy mươi và tám mươi. Ở thời đại trước đây, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi ra nắng ít phổ biến.

“Trong thời đại , trước khi phải bôi cái này, trùm cái nọ, mang cái kia, khi đó tôi chẳng phải dùng phương pháp bảo vệ nào mỗi khi ra nắng. Đến giờ, tôi cho rằng chuyện này bắt đầu ám ảnh mình ở độ tuổi ngũ tuần . Năm ngoái, tôi hoảng hồn khi nghe tin tám vụ ung thư da, sau đó cuối năm rồi cũng biết thêm một vụ nữa khiến tôi thật sự thấy kinh khủng. Từ lúc sinh ra và lớn lên ở Queensland đến giờ, 20 năm vừa qua, tôi lúc nào cũng phải bôi kem chống nắng để bảo đảm mình luôn an toàn.”

Với những người đi biển , thông điệp này dường như được thông qua.

“Tôi có kem chống nắng, cái này dành cho cơ thể , và tôi còn một loại kem chống nắng khác cho da mặt. Tôi đã nhận nó miễn phí tại giải Úc mở rộng.”

“Để chắc chắn nhất là hãy bôi kem chống nắng trên khắp cơ thể từ trên xuống dưới với loại kem có chỉ số chống nắng 50.”

“Chúng tôi sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF và bôi liên tục, vài lần mỗi ngày.”

Người đàn ông: “Tôi đến từ Tân Tây Lan , bạn chỉ cần bôi thật nhiều kem chống nắng và uống thật nhiều nước”

“Tôi phải bảo đảm rằng mình bôi thật nhiều kem chống nắng có chỉ số 50 nếu không da tôi sẽ rất dễ bị bỏng. Khi tôi ở Anh quốc, tôi từng bị cháy nắng. Tôi được dặn dò rất nhiều từ khi đến đây, tôi nghĩ người Úc làm rất tốt chuyện nâng cao ý thức của mọi người về vấn đề này. Ngay cả trước khi đến đây, tôi đã được cảnh báo rất nhiều về việc phải thoa nhiều kem chống nắng, ngay cả trong những ngày nhiều mây, vì tầng ozone ở Úc rất độc hại.”

Heather Walker của Sunsmart thừa nhận rằng những số liệu này rất quan ngại- nhưng bên cạnh đó, cũng có một số tin tốt.

“Đây là những phát hiện gây kinh ngạc, thật đáng lo ngại, nó chỉ ra rằng chúng ta còn nhiều thứ phải làm. Nhưng trong chính chúng ta biết rằng tỷ lệ ung thư hắc tố đang giảm hoặc đang ổn định ở tất cả các nhóm tuổi dưới 60. Vì vậy, đây là một tin tốt về mặt dài hạn nhưng chúng ta vẫn cần thông báo về việc chống nắng.”