Ông Babiš: Tôi không muốn để hàng triệu người nhiễm bệnh và hàng nghìn người c.h.ế.t

Vào tối thứ 2, Thủ tướng Andrej Babiš đã phát biểu trong một bài phát biểu trên truyền hình kêu gọi mọi người chú ý đến việc đeo khẩu trang và tuân thủ các quy định khác chống lại sự lây lan của virus corona. Ông cũng thừa nhận rằng sự phát triển của dịch bệnh ở Séc vào mùa xuân đã ru ngủ ông, và tuyên bố rằng ông không muốn lặp lại sai lầm này.

“Dịch đã trở lại. Không may. Con số lây nhiễm đang tăng vọt. Trong vài ngày gần đây, các kịch bản phát triển đã được trình bày với chúng tôi, điều này khiến tôi lo lắng rất nhiều,” ông Babiš nói ở phần đầu.

Ông lại đánh giá cao cách thức đối phó với cuộc khủng hoảng vào mùa xuân và nhắc lại cả việc bãi bỏ nghĩa vụ đeo khẩu trang từ ngày 1 tháng 7.

“Khi đó, chúng ta đều có tất cả biện pháp, chúng ta đều muốn hít thở thoải mái và tận hưởng mùa hè như chúng ta đã quen. Đó là sau khi chúng ta ngừng lây lan dịch bệnh như là một trong những nước đầu tiên ở châu Âu. Chúng ta chỉ có một số người c.h.ế.t, điều này có thể khiến chúng ta bị ru ngủ vào thời điểm đó rằng vi rút không quá tệ. Tôi cũng bị cuốn đi bởi mùa hè sắp tới và bầu không khí trong xã hội. Đó là một sai lầm mà tôi không muốn lặp lại,” ông nói.

Theo ông, xã hội đang bị chia rẽ trong cách tiếp cận với bệnh nhiễm Covid-19- một số người đeo khẩu trang và ủng hộ mọi biện pháp, trong khi những người khác coi virus là một loại bệnh cúm thông thường.

Ứng cử viên chức vụ Thủ tướng Séc bị đề nghị khởi tố - Báo VOV

“Tôi có thể hiểu điều đó ở thế hệ trẻ, bởi vì những người bị nhiễm bệnh thường không biểu hiện triệu chứng và sau khi cách ly họ trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng đối với những người lớn tuổi, những người cũng có thể bị các biến chứng về sức khỏe, chẳng hạn như hu.y.ết á.p cao, bệnh ph.ổ.i hoặc ti.m, hoặc t.iể.u đư.ờng, virus corona là một mối đe dọa nghiêm trọng. Đó là những người già và bệnh t.ậ.t mà chúng tôi phải bảo vệ,” ông nói.

Ông phản đối chống lại điều một số người có thể phản đối chính phủ bằng cách không đeo khẩu trang, và ông kêu gọi mọi người tuân theo các biện pháp này vì lợi ích của những người thân yêu, bạn bè và người quen.

“Không ai muốn kìm hãm bất cứ ai khỏi cuộc vui. Khẩu trang không đe dọa tự do và dân chủ. Nhưng không đeo nó sẽ đe dọa tính mạng. Bản thân tôi đã từng chứng kiến những trường hợp, đặc biệt là ở Praha, nơi mọi người không tôn trọng ngay cả những hướng dẫn rất cơ bản. Đeo khẩu trang không phải là tự do cá nhân, mà là để thoải mái cá nhân. Vâng, điều đó thật khó chịu và không mấy dễ chịu – nhưng nó cứu sống chúng ta. Và tôi, với tư cách là Thủ tướng, chỉ đơn giản là không muốn để chúng ta có hàng triệu người bị nhiễm bệnh và hàng nghìn người c.h.ế.t,” ông nói.

Cộng hòa Séc hủy cáo buộc gian lận chống Thủ tướng Andrej Babis | Châu Âu | Vietnam+ (VietnamPlus)

Ông Babiš cũng bình luận về thực tế là một số người nhìn thấy mô hình ở Thụy Điển, đã chọn cách tiếp cận nhân từ hơn trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này ngay từ đầu. “Thụy Điển đã đi theo con đường miễn dịch cộng đồng, dẫn đến cái ch.ế.t của tổng cộng 5865 người mắc bệnh covid. Hơn 11 lần so với ở đây. Ngoài ra, ở đó cũng cấm tất cả các sự kiện văn hóa với hơn 50 người. Nói cách khác, các biện pháp ở đó ngày nay nghiêm ngặt hơn so với cho đến nay ở nước ta,” ông nói.

Ông Babiš sau đó cảm ơn các chuyên gia liên quan đến cuộc chiến chống lại virus corona và một lần nữa ca ngợi Bộ trưởng Y tế Adam Vojtěch, người đã từ chức hôm thứ 2.

“Ông ấy là người đàng hoàng, thật thà và rất chịu khó, người mà tôi từng đưa về Bộ Tài chính và đã đào tạo cơ bản nên tôi có quan hệ đặc biệt với ông ấy. Ông ấy đã mang lại sự lịch thiệp và tôn trọng cho chính trị, và tôi tin rằng một ngày nào đó ông ấy sẽ được ghi nhớ là Bộ trưởng Y tế xuất sắc nhất,” ông nói.

Trong số các nhiệm vụ cần làm hiện nay, ông đề cập đến việc cung cấp đủ số lượng điểm lấy mẫu xét nghiệm và năng lực phòng xét nghiệm, ra mắt hệ thống tự báo cáo, cung cấp đủ công suất giường bệnh cho bệnh nhân bị covid và bảo vệ nhân viên y tế.

“Chúng tôi không muốn đóng cửa nền kinh tế và gây nguy hiểm cho việc làm. Giống như bạn, chúng tôi chỉ muốn quản lý bằng các biện pháp sẽ hạn chế sự mất mạng sống của chúng ta càng ít càng tốt. Hãy đến và giúp chúng tôi với điều đó,” ông nói thêm.

Ông Babiš đã phát biểu 2 lần trong liên quan đến dịch bệnh virus corona trên truyền hình trong năm nay. Và đây là lần thứ 3.

Do bài phát biểu của mình, Thủ tướng gần như bỏ lỡ báo cáo thường kỳ ngày Chủ nhật mà ông đăng trên Facebook với tiêu đề “Chào mọi người”. Trong khi vào những thời điểm khác, đoạn phim về tin nhắn của ông dài 20 phút, thì Chủ nhật tuần này là khoảng 20 giây, trong đó ông chỉ thông báo về sự xuất hiện của mình trên truyền hình.