“Ông trùm màn ảnh” Huy Cường: Khôпg dám ăn phở 15 nghìn, 3 năm hút xi lanh sữα bơm cho con

Thường đảm nhận những vai diễn gai góc cùng ngoài bặm trợn, “ông trùm màn ảnh” Huy Cường thực tế lại rất hiền lành, gắn bó 16 năm bên vợ là diễn viên kịch.

Được xem là một “trùm phản diện” trong các bộ phim truyền hình, diễn viên Huy Cường đã để lại ấn tượng cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc và tăng sự thích thú, lôi kéo người xem trong các tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng trái ngược với những tạo hình gai góc trên màn ảnh, nam diễn viên ở ngoài đời lại là một người trụ cột trong gia đình hiền lành, hết lòng thương yêu vợ con. Trong gần 20 năm đồng hành cùng diễn viên kịch Chế Hoàng Lan, anh và vợ đã trải qua nhiều vất vả, gian khổ.

Tạo hình đa dạng của Huy Cường. (Ảnh: FBNV)

Nên duyên vợ chồng từ tờ 10 nghìn, không dám ăn phở 15 nghìn

Huy Cường và Chế Hoàng Lan bén duyên khi cùng học tập tại Sân khấu những năm 90. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà xã nam diễn viên là bạn cùng lớp khi đó đã âm thầm đóng thay anh 10.000 đồng tiền quỹ lớp. Số tiền nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa đó chính là điều giúp gắn kết tình cảm giữa cả hai cho đến tận bây giờ.

Huy Cường và Chế Hoàng Lan đã có cuộc sống và sự nghiệp bên nhau gần 20 năm. (Ảnh: FBNV)

​Sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân khó khăn. Hai người chắt chiu từng đồng, tích góp một số vốn nhỏ để buôn bán. Trong chương trình Giải mã tri kỉ, nam diễn viên bồi hồi kể về thời điểm năm 2004 khi anh rời khỏi nhóm hài cùng vợ chuyển hướng sang kinh doanh: “Ngay cả tô phở 15.000 đồng mà hai vợ chồng cũng không dám ăn”.

“Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”, đến năm 2012, anh và bà xã mở quán ốc và khá thuận lợi trong buôn bán. Thời điểm đó, anh khiến khán giả bất ngờ khi tăng 10kg do thường xuyên tiếp đón thực khách. Hết lòng hỗ trợ chồng, diễn viên kịch Hoàng Lan đã tìm cách giảm cân nhanh chóng cho nam diễn viên bằng cách yêu cầu anh mặc 2-3 lớp áo mưa và chạy bộ giữa trưa nắng để có thể về dáng phù hợp với vai diễn trong bộ phim sắp tới.

Nữ diễn viên luôn là hậu phương vững chắc cho chồng. (Ảnh: FBNV)

Hành trình nuôi dưỡng, chăm sóc con trai

Huy Cường và Chế Hoàng Lan có con trai đầu lòng mang tên Huy Vũ (tên thân mật Tin Weo) vào năm 2007. Trong 3 năm đầu chăm sóc con nhỏ, hai vợ chồng rất vất vả khi bé rất khó ăn nhất là khi ăn dặm. Mỗi lần con chỉ ăn được vài muỗng, thậm chí anh phải rút bằng xilanh bơm vào miệng con nhưng bé vẫn bị trớ ra ngoài.

Trong suốt 3 năm đó, bà xã anh tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật, lùi lại để chăm sóc gia đình. Anh tâm sự: “Có nhiều đêm hai vợ chồng nằm ngủ gục bên con. Suốt 3 năm không được một giấc yên, không dám đi đâu chơi. Vậy nhưng vì gia đình cần có người đi làm kiếm tiền, nên dù rất thương vợ, tôi vẫn phải đi. Vợ hy sinh và lùi lại để chăm sóc gia đình. Tôi luôn suy nghĩ là làm thế nào để đạt được mục tiêu mà vợ chồng thống nhất, tôi hành động thay vì lời nói”.

Để có được hạnh phúc như hiện tại các thành viên đã rất nỗ lực. (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, cậu bé đang trong giai đoạn dậy thì khiến người hâm mộ bất ngờ khi sở hữu chiều cao “khủng” 1m75 ở độ tuổi 13. Cậu bé có thông minh, học giỏi và có năng khiếu thể thao, thích chơi bóng đá và được ba mẹ hết lòng ủng hộ. Nam diễn viên và bà xã luôn đến sân cỏ cổ vũ con trai trong các trận bóng đá giao hữu.

Cậu bé thông minh và rất hoạt bát. (Ảnh: FBNV)

Con trai nam diễn viên cao lớn và ngày càng điển trai. (Ảnh: FBNV)

Huy Cường là một người chồng, người ba hiền lành, rất ngọt ngào với vợ con. Gần 20 năm chung sống anh luôn gọi bà xã với cái tên thân mật “bé Lan”.  Gia đình thường tổ chức các đi du lịch, nghỉ dưỡng. Trong thời gian giãn cách xã hội, nam diễn viên đã tự chế hồ bơi trong nhà cho con trai và các cháu chơi đùa, tăng sự lạc quan vui vẻ vượt qua đại dịch.

Anh cùng con và các cháu chơi đùa tại nhà trong mùa dịch. (Ảnh: FBNV)

Nam diễn viên tham gia hiến máu. (Ảnh: FBNV)

Là “trùm phản diện”, Huy Cường luôn cố gắng lột tả tính cách nhân vật một cách chân thực, sinh động. Suốt chặng đường làm nghề anh sở hữu 2 giải thưởng bao gồm Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Cánh diều Vàng 2014 và Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 năm 2015.

Anh vẫn rất phong độ, lịch lãm. (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống con người gặp những nốt thăng nốt trầm, đôi khi không như ý, thế nhưng Huy Cường và gia đình vẫn luôn vượt qua khó khăn, đặt niềm tin vào tương lai và hạnh phúc với những gì mình đang có. Khán giả luôn thể hiện sự ngưỡng mộ nam diễn viên tài năng, không danh lợi, bon chen. Để có được thành công anh đã phải đánh đổi bằng cả mồ hôi và nước mắt.