Pique tiết lộ lý do chưa dám mơ ăn 3 với Barcelona mùa giải này.

Sau chiến thắng trước Real Betis, đội bóng xứ Catalan đã tiến gần hơn tới chức vô địch La Liga, trong khi cơ hội ở Cúp nhà vua và UEFA Champions League vẫn còn, Barca hoàn toàn có thể mơ về một cú ăn 3 vào cuối mùa. Tuy nhiên, đối với Gerard, anh cho rằng đội bóng vẫn cần phải giữ sự tập trung cho các trận đấu trước mắt.

 

Trung vệ Gerard Pique đã lên tiếng khuyên các đồng đội giữ vững sự tập trung sau chiến thắng trước Real Betis ở vòng đấu vừa qua tại La Liga. Anh cho rằng chặng đường tiếp theo sẽ rất khó khăn và đây không phải là lúc để ăn mừng.

Chiến thắng trước Betis đã đưa Barcelona đến một vị trí rất an toàn để có thể nghĩ đến chức vô địch La Liga, với 10 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 Atletico Madrid trong khi giải đấu chỉ còn vài vòng đấu nữa là khép lại.

 

Messi đưa Barcelona dẫn đầu La Liga với 10 điểm nhiều hơn Atletico

Trước mắt Barcelona sẽ là hai trận tứ kết tại UEFA Champions League với Manchester United và vào ngày 25 tháng 5, gã khổng lồ xứ Catalan sẽ đón tiếp Valencia trong trận chung kết Cúp nhà vua. Nếu như thi đấu tốt, Barcelona hoàn toàn có thể hoàn thành cú ăn 3 ở mùa giải này, thế nhưng đối với Gerard Pique, đây chưa phải là lúc để Barcelona nghĩ đến điều này.

“Thật vui khi thấy mọi người đều phấn khởi sau chiến thắng nhưng đây là lúc mà chúng tôi cần giữ được sự tập trung. La Liga đang dần đi đến hồi kết và mặc dù chúng tôi đang có lợi thế nhưng mọi thứ vẫn đang ở trước mắt”, Pique chia sẻ.

 

Dù thắng nhưng Pique vẫn rất thận trọng

“Quan ngại của Pique là hoàn toàn có cơ sở khi đội bóng xứ Catalan đang quá phụ thuộc vào Lionel Messi. Hattrick của siêu sao người Argentina là một điều tuyệt vời nhưng nó cũng cho thấy Barca đang phụ thuộc quá nhiều vào M10 và nếu như các đội bóng khác biết phong tỏa Messi, mọi thứ sẽ rất khó khăn với Barca”.