Quốc khánh Canada và những sự thật thú vị có lẽ bạn chưa biết

Ngày Quốc Khánh (Theo nghĩa tiếng Anh là National Day) là ngày lễ quan trọng của một quốc gia. Nó đánh dấu một sự kiện lịch sử, chính trị hoặc văn hóa gắn liền với lịch sử Nhà nước hiện tại của quốc gia đó. Như chúng ta đã biết, ngày Quốc khánh của Canada được ấn định vào ngày 1 tháng 7 hằng năm, bài viết dưới đây cung cấp thêm cho bạn một số sự thật thú vị về ngày lễ trọng đại này của ” Xứ sở lá phong”

1. Trước ngày độc lập, Pháp và Anh là hai đế quốc tranh dành quyền lực vùng đất ở Bắc Mỹ. Đến cuối thế kỉ thứ 18, nước Anh sau nhiều lần thất bại thì chỉ còn sở hữu một vùng lãnh thổ bao gồm bốn tỉnh Ontario, Quebec, Nova Scotia, và New Brunswick (ngày nay, Canada đã mở rộng gồm 10 tỉnh bang). Đạo luật hiến pháp 1867 là tuyên ngôn độc lập sau sự thống nhất giữa bốn bang này. Từ đó trở đi, cứ vào ngày 1/7 hằng năm, người dân Canada trong nước và trên thế giới tổ chức lễ kỉ niệm bằng các nhiều sự kiện công cộng như diễu hành, lễ hội, bắn pháo hoa… Khi đó, để thể hiện tình yêu nước và lòng tự hào dân tộc, những người tham gia thường mang quốc kỳ hoặc chọn những trang phục có màu đỏ và trắng – vốn là hai sắc màu biểu tượng trên quốc kỳ Canada.

2. Cái tên Canada có nghĩa là “village” (làng xóm) trong tiếng Huron-Iroquois, Kanata. Cái tên này bắt nguồn từ cách gọi của những thám hiểm người Pháp khi pháp hiện vùng đất gần thành phố Quebec ngày nay.

3. Thay vì dùng “Independence Day” để ám chỉ ngày quốc khánh, người dân Canada gọi ngày này là Canada Day (Ngày Canada). Tuy nhiên, cái tên này chỉ xuất hiện sau ngày 27/10/1982 vì trước đó người ta sử dụng từ Dominian Day cho ngày lễ quốc khánh.

4. Ngày 1/7 hàng năm là ngày mà Canada làm lễ nhập quốc tịch cho các công dân mới của nước này. Tuy nhiên, nhiều người dân Canada đã có quốc tịch vẫn đến lễ này để thề trung thành với tổ quốc và thể hiện lòng yêu mến, sự tự hào dân tộc.

5. Ở thành phố Quebec, ngày quốc khánh trở thành ngày…chuyển đồ (Moving Day). Đây giống như một truyền thống của thành phố vì ngày này trùng với ngày mà hạn thuê nhà một năm hết hạn.

6. Mặc dù là đây là ngày lễ lớn và pháo hoa thường được nhiều người sử dụng, bạn vẫn phải hỏi chính quyền thành phố trước khi bắn pháo hoa cho thêm chắc chắn nhé. Vui chơi cũng phải đúng luật là vậy mà.

7. Quốc khánh Canada là dịp lễ lớn đến nỗi chính phủ Canada chi $6 triệu đô cho các hoạt động tổ chức khắp đất nước. Vào năm 2016, chính quyền đất nước đã chi 30 nghìn đô để khảo sát mức độ hài lòng của người dân với việc chi tiêu của chính phủ cho ngày lễ này, và có vẻ như số tiền được tiêu rất hợp lí.

8. Từ năm 1950, những bang giáp biên giới Mỹ, nơi có rất nhiều người Mỹ mang hai quốc tịch Mỹ và Canada, cũng là địa điểm tổ chức lễ quốc khánh Canada ngay trên chính nước Mỹ. Từ đó trở đi, mỗi năm trên dòng sông Detroit luôn có một khối lượng pháo hoa lớn được bắn để ăn mừng.

9. Năm 1967, chiếc TV màu đầu tiên đã được đưa vào sử dụng tại Canada đúng vào đúng ngày độc lập – như một cách thể hiện sự văn minh, hiện đại và tiến bộ của đất nước trong ngày trọng đại.

10. Để tỏ lòng cám ơn Canada đã bảo vệ an toàn cho gia đình hoàng gia Hà Lan, cũng như quân đội Canada đã giải phóng đất nước Hà Lan khỏi sự chiếm đóng của Đức Quốc Xã hồi thế chiến thứ 2, năm 1945, công chúa Juliana của Hà Lan đã tặng thủ đô Ottawa, Canada 100.000 bông hoa tulip vào ngày quốc khánh. Sau sự kiện này, Canada trở nên nổi tiếng với Quốc hoa Hà Lan. Đến năm 1953, Bộ công thương Ottawa và nhiếp ảnh gia nổi tiếng Malak Karsh đã tổ chức ra mắt Canadian Tulip Festival lần đầu tiên. Nữ hoàng Juliana của Hà Lan cũng đã quay trở lại Canada để tham gia lễ hội hoa này vào năm 1967.

(yeucanada.com)