Sẽ có mưa và tuyết trên khắp đất nước Hàn Quốc vào sáng thứ 5

Một đợt rét lại tìm đến vào sáng hôm nay. (오늘 아침은 다시 반짝 추위가 찾아왔습니다.)

Không khí lạnh sẽ tràn xuống phía nam trong đêm và nhiệt độ sẽ giảm xuống. (밤사이 찬 공기가 남하하면서 기온이 뚝 떨어졌는데요.)

Nhiệt độ hiện nay ở Seoul là -5 độ thấp hơn 8 độ so với sáng hôm qua. (현재 서울의 기온은 -5도로 어제 아침보다 8도가량 낮습니다.)

Tuy nhiên, từ ban ngày, những luồng gió tây tương đối ấm sẽ thổi và nhiệt độ ở Seoul sẽ tăng lên 5 độ. (하지만 낮부터는 비교적 따뜻한 서풍이 불면서 서울의 기온이 5도까지 오르겠고요.)

Cái lạnh sẽ sớm thuyên giảm. (추위가 금세 누그러지겠습니다.)


Bản tin thời tiết đặc biệt đã được đưa xuống các tỉnh Gyeonggi, tỉnh Gangwon, tỉnh Chungbuk và khu vực nội địa Gyeongbuk. (경기와 강원, 충북과 경북 내륙 지역에 다시 한파주의보가 내려졌습니다.)

Nhiệt độ xung quanh các khu vực này đã giảm xuống khoảng -10 độ. (이 지역을 중심으로 기온이 -10도 안팎까지 떨어졌는데요.)

Daegwallyeong -16,7 độ, Paju -11,9 độ thấp hơn 2-11 độ so với ngày hôm qua. (대관령이 -16.7도, 파주 -11.9도로 어제보다 2~11도가량 낮습니다.)

Vào ban ngày, nhiệt độ sẽ tăng lên rất nhiều, làm cho các hoạt động ngoài trời dễ dàng hơn. (낮 동안에는 기온이 크게 올라 바깥 활동하기 한결 수월하겠습니다.)

Image result for bản tin thời tiết hàn quốc

Tương tự ngày hôm qua, nhiệt độ hôm nay sẽ là 5 độ ở Seoul, 10 độ ở Gwangju, 10 độ ở Busan, 7 độ ở Daejeon. (서울 5도, 광주와 부산 10도, 대전 7도로 어제와 비슷하겠습니다.)

Chất lượng không khí của cả nước hiện nay tương đối tốt. (오늘 전국의 대기 질은 비교적 양호하겠습니다.)

Tuy nhiên, vào buổi sáng và buổi tối, có một vài nơi ở khu vực Trung Tây và khu vực Gyeongbuk nồng độ bụi siêu vi sẽ tăng lên tạm thời. (다만 오전과 밤 한때 중서부와 경북 지역은 미세먼지 농도가 일시적으로 높아지는 곳이 있겠습니다.)

Image result for bản tin thời tiết hàn quốc

Vào ngày kia là thứ năm, vào buổi sáng, có mưa và tuyết trên khắp đất nước Hàn Quốc và có triển vọng sự khô hanh sẽ được giải tỏa. (목요일인 모레에는 전국에 비나 눈이 오면서 건조함이 어느 정도 해소될 전망입니다.)

지금까지 YTN 박현실입니다.

Nguồn: koreanews.vn