Séc xếp thứ 6 EU trong BXH tăng giá thực phẩm

Theo dữ liệu của Eurostat, tính đến tháng 12 năm ngoái dựa theo chỉ số giá tiêu dùng hài hòa (HICP) thì trong EU giá thực phẩm tăng mạnh nhất là ở Hungary khi tăng gần 50%, theo sau là Litva (33,5%) và Estonia (30,8%). Tại CH Séc, giá thực phẩm tăng hơn 27%, khiến Séc trở thành quốc gia có mức tăng giá thực phẩm cao thứ 6 trong EU.

Mức tăng giá thực phẩm trung bình của EU là 18,2%. Mức tăng thấp nhất là ở Luxembourg (tăng 11%), Ireland và Síp với mức tăng hơn 12%. Ở các nước thanh toán bằng đồng euro, giá thực phẩm tăng trung bình 16,3%.

Tại Séc, vào tháng 12/2021, mức tăng giá thực phẩm của CH Séc chỉ ở mức trung bình của EU là 4,4%, nhưng đến tháng 12/2022 con số này đã tăng lên 27,2%.

(tamdamedia)