Tình bạn Đức-Mỹ là ‘không thể thay thế’: Merkel gửi lời chúc mừng đến Joe Biden

Thủ tướng Đức Angela Merkel chúc mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden và nói rằng các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương là “không thể thay thế”, ám chỉ những căng thẳng trong thời kỳ Donald Trump lãnh đạo.

 

“Xin chúc mừng!” Merkel nói. “Tôi cầu chúc may mắn và thành công từ tận đáy lòng mình.

“Tình bạn xuyên Đại Tây Dương của chúng ta là không thể thay thế nếu chúng ta muốn vượt qua những thách thức lớn của thời đại”, cô nói trong một tweet do phát ngôn viên chính phủ đưa ra.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas hoan nghênh chiến thắng bầu cử của Biden là “khởi đầu mới” cho quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

“Chúng tôi muốn đầu tư vào sự hợp tác của chúng tôi (với tổng thống mới) để có một khởi đầu mới trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương, một ‘thỏa thuận mới’”, ông tweet khi Phó Thủ tướng Olaf Scholz ca ngợi việc mở ra một “chương mới”.

Trực tiếp: Nóng: Ông Joe Biden đắc cử tổng thống Mỹ | Thế giới | Thanh Niên

Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer thừa nhận rằng mối quan hệ Đức-Mỹ đã phải đối mặt với “một thử thách khó khăn trong bốn năm qua” khi Trump chỉ trích dữ dội Berlin về thương mại và chi tiêu quân sự.

Tuy nhiên, bà nói, “tình bạn này không chỉ là câu hỏi về việc chính quyền nào hiện đang ở trong Nhà Trắng”, đồng thời cho biết bà đã bác bỏ những lời kêu gọi ở Đức để “tách mình khỏi Hoa Kỳ”.

 

Nguồn: The Local