Tướng Canada chiến đấu ở Ukraine bị кнởι тố тộι xâм нạι тìɴн ᴅục

Trung tướng về hưu Trevor Cadieu của Canada bị khởi tố tội xâм нạι тìɴн ᴅục sau thời gian điều tra. Ông Cadieu được cho là đang chiến đấu cho Ukraine sau khi xuất ngũ.

Ông Cadieu đối diện 2 cáo buộc xâм нạι тìɴн ᴅục liên quan tới các sự cố xảy ra tại Đại học Quân đội Hoàng gia Canada thuộc tỉnh Ontario từ năm 1994, thời điểm ông còn là học viên, Guardian hôm 15/6 dẫn tuyên bố từ Văn phòng Cảnh sát Quân sự Canada.

Hồ sơ vụ án sẽ được chuyển cho công tố viên dân sự theo như khuyến nghị gần đây để giúp thanh lọc văn hóa độc hại trong quân đội Canada.

Tuong Canada chien dau o Ukraine anh 1

Tướng về hưu Trevor Cadieu từng là cựu binh chiến trường Bosnia và Afghanistan. Ảnh: National Post.

Tướng Cadieu từng được lựa chọn dẫn dắt Lục quân Canada vào tháng 9/2021 nhưng quyết định bổ nhiệm bị hoãn do phát sinh vụ điều tra xâм нạι тìɴн ᴅục.

Theo truyền thông Canada, ông Cadieu bị cáo buộcнιếᴘ ᴅâм một sinh viên nữ tại đại học. Trước đó, ông bác bỏ mọi cáo buộc.

Tới tháng 4, tướng Cadieu nghỉ hưu sớm trong lúc cuộc điều tra đang diễn ra. Các nguồn tin ẩn danh cho biết ông đã tới Ukraine để giúp đỡ Kyiv.

Hôm 15/4, CBC trích lời ông Cadieu cho hay ông “đã biết về việc bị khởi tố”. “Tôi đang sắp xếp trở về Canada từ Ukraine và tôi sẽ tiếp tục hợp tác với tiến trình này như vẫn luôn hợp tác từ đầu”, ông nói.

Theo National Post, tướng Cadieu là một trong vài chỉ huy quân sự cấp cao của Canada bị điều tra cáo buộc xâм нạι тìɴн ᴅục trong 2 năm qua. Các cáo buộc này khiến quân đội Canada phải đối diện với những thiếu sót trong việc xử lý các hành vi khiếm nhã.

Tháng 4/2021, trong báo cáo lên Hạ viện Canada, quân đội nước này cho biết 581 vụ xâm hại, 221 sự việc quấy rối тìɴн ᴅục đã xảy ra từ năm 2015.

(Zingnews)