Nam Phương Hoàng Hậu có nhan sắc “vượt thời gian”, lọt top bóng hồng trong giới hoàng tộc

Nam Phương Hoàng Hậu (khuê danh là Marie Thérèse Nguyễn Hữu Thị Lan) là vợ của vua Bảo Đại đồng thời cũng là vị Hoàng hậu cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam. Bà không chỉ là người tiên phong cho thế hệ nữ quyền trong hậu cung mà còn là người phụ nữ nức tiếng xứ An Nam về nhan sắc xinh đẹp và phong cách thời trang tinh tế. Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp, bà còn xuất thân từ một gia đình quý tộc giàu có và là người rất duyên dáng, thùy mị và thông minh.

 
Hoàng hậu Nam Phương - hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam. (Ảnh: Phụ nữ thủ đô)
Hoàng hậu Nam Phương – hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam. (Ảnh: Phụ nữ thủ đô)

Không phải ngẫu nhiên mà Nam Phương Hoàng Hậu, vẫn còn được ngưỡng mộ hết mực cho đến ngày nay. Nam Phương hoàng hậu vốn có sắc đẹp tự nhiên từ thuở nhỏ nên không cần nhờ đến mỹ phẩm như đại đa số phụ nữ hiện tại. Theo sử sách, Nguyễn Hữu Thị Lan là người tài sắc vẹn toàn. Bên cạnh vóc dáng cao ráo với chiều cao 1m75, gương mặt sở hữu những đường nét thanh tú, nhã nhặn thì tính cách của bà còn rất dịu dàng, đằm thắm.

 
Nam Phương Hoàng hậu sở hữu nét đẹp tự nhiên ngay từ khi còn nhỏ. (Ảnh: Phụ nữ thủ đô)
Nam Phương Hoàng hậu sở hữu nét đẹp tự nhiên ngay từ khi còn nhỏ. (Ảnh: Phụ nữ thủ đô)

 
Lúc sinh thời, Hoàng hậu Nam Phương nổi tiếng thông minh, xinh đẹp. (Ảnh: Phụ nữ thủ đô)
Lúc sinh thời, Hoàng hậu Nam Phương nổi tiếng thông minh, xinh đẹp. (Ảnh: Phụ nữ thủ đô)

Hoàng hậu Nam Phương từng 3 năm liền đoạt giải Hoa hậu Đông Dương, từ đó tiếng tăm của bà nổi tiếng khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam. Bà còn từng được đánh giá là một trong những nhân vật hoàng gia có nhan sắc tuyệt trần nhất trong lịch sử. Vua Bảo Đại miêu tả nét đẹp của thiếu nữ Nguyễn Hữu Thị Lan: “vừa có vẻ đẹp dịu dàng của người miền Nam lại pha một chút Tây”. Nam Phương cũng được xem là một người sâu sắc, có cá tính, có đầu óc suy nghĩ, thích đọc sách và nghiên cứu hơn là giải trí, tôn trọng quyền lực và có nhiều khát vọng chính trị.

 
Với nhan sắc nổi bật, thông minh hơn người, cô gái Nguyễn Hữu Thị Lan đã khiến Bảo Đại si mê. (Ảnh: Phụ nữ thủ đô)
Với nhan sắc nổi bật, thông minh hơn người, cô gái Nguyễn Hữu Thị Lan đã khiến Bảo Đại si mê. (Ảnh: Phụ nữ thủ đô)

Cô gái Thị Lan thường xuyên để kiểu tóc phi dê này ngay cả trước khi về nhà chồng, mặc dù kiểu tóc này cho đến những năm 1970, 1980 của thế kỷ trước mới trở nên thịnh hành. Thị Lan không chải phồng hay tạo kiểu cầu kỳ, cô chỉ chải nhẹ phần mái và uốn xoăn từng lọn nhỏ, tất cả góp phần tạo nên một tổng thể trẻ trung, thời thượng nhưng không kém phần sang trọng và trang nhã.

 
Hoàng hậu Nam Phương trong ngày làm cô dâu cũng nói không với việc tạo kiểu cầu kỳ. (Ảnh: Phụ nữ thủ đô)
Hoàng hậu Nam Phương trong ngày làm cô dâu cũng nói không với việc tạo kiểu cầu kỳ. (Ảnh: Phụ nữ thủ đô)

Khi cô còn trẻ và đi du học ở Pháp, vẻ đẹp yêu kiều, quý phái của con gái quý tộc của cô khiến mọi người xung quanh ai cũng phải đắm say. Bà thường xuyên để kiểu tóc uốn xoăn mềm mại cùng chiếc váy trắng thanh lịch, đây được cho là phong cách bám sát xu hướng hiện tại. Nhiều giai thoại còn kể lại rằng có người từng lặn lội từ Bắc vào Nam chỉ để chứng kiến hình ảnh bà xuống phố vì quá si mê vẻ đẹp của bà.

 
Nam Phương Hoàng hậu sở hữu gu ăn mặc tinh tế, thể hiện được vẻ đẹp của một người phụ nữ uy quyền. (Ảnh: Phụ nữ thủ đô)
Nam Phương Hoàng hậu sở hữu gu ăn mặc tinh tế, thể hiện được vẻ đẹp của một người phụ nữ uy quyền. (Ảnh: Phụ nữ thủ đô)

 
Nguyễn Hữu Thị Lan từng ba năm liền đoạt giải hoa hậu Đông Dương. (Ảnh: Phụ nữ thủ đô)
Nguyễn Hữu Thị Lan từng ba năm liền đoạt giải hoa hậu Đông Dương. (Ảnh: Phụ nữ thủ đô)

Ngoài nhan sắc “chim sa cá lặn”, thân hình thon gọn của bà cũng được coi là tiêu chuẩn lý tưởng về vẻ đẹp thời bấy giờ. Dù đầy đặn hơn nhưng Nam Phương hoàng hậu vẫn giữ được vóc dáng quyến rũ dù là khi còn là thiếu nữ mình hạc xương mai hay ngay cả khi làm mẹ của những đứa con thơ.

Nam Phương Hoàng hậu rất ít khi xõa tóc mà thường xuyên chải cao ra sau, uốn xoăn và đánh phồng phần tóc mái, tôn lên vẻ đẹp mặn mà, yêu kiều. Gần như cả cuộc đời, Nam Phương Hoàng hậu một mực chung thủy với mái tóc đen nhánh. Vẻ đẹp chuẩn Á Đông của cô chưa bao giờ thay đổi dù cô tiếp xúc với văn hóa phương Tây từ nhỏ khi du học tại Pháp và dành phần đời còn lại ở Kinh đô ánh sáng.

 
Ngay cả khi đã sinh con, nhan sắc của bà vẫn rất diễm lệ. (Ảnh: Phụ nữ thủ đô)
Ngay cả khi đã sinh con, nhan sắc của bà vẫn rất diễm lệ. (Ảnh: Phụ nữ thủ đô)

Hình ảnh lúc sinh thời của Nam Phương Hoàng hậu bỗng gây sốt: Đẹp làm sao
Nam Phương Hoàng hậu rất ít khi thả tóc. (Ảnh: Phụ nữ thủ đô)

Sau nhiều biến cố, Hoàng hậu Nam Phương rời Việt Nam năm 1947 và định cư tại Pháp. Cô đã trải qua những năm cuối đời một cách yên bình và một mình ở Perche, một thị trấn lịch sử nằm ở Chabrignac, tỉnh Corrèze và vùng Limousin của Pháp.

(yan)